A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Thi đua lập công mừng ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những ngày kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021), đi đến các đơn vị, địa phương Quân khu 4, đâu đâu chúng tôi cũng chứng kiến không khí thi đua sôi nổi trong mỗi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị. Từ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 đến các thao trường huấn luyện hay trên các công trường, nhà máy sản xuất kinh doanh… bằng cả trái tim, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, địa phương thi đua lập công dành những thành tích xuất sắc dâng lên kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng – Người anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ tăng cường các tỉnh, thành phía Nam chống dịch Covid-19.

Những bông hoa quyết thắng trên tuyến đầu chống dịch

Chúng tôi về Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu những ngày này dường như khí thế thi đua kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tiếp thêm tinh thần, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cán bộ, y, bác sĩ đơn vị. Trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất, nhưng cán bộ, y, bác sĩ vẫn tận tụy, cần mẫn thăm khám, điều trị cho bệnh nhân. Tại đây, ngay khi có thông tin Bộ Quốc phòng huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19, trong giây lát cả Bệnh viện dấy lên phong trào tình nguyện xung phong tham gia lên đường thực hiện nhiệm vụ. Rất nhiều lá đơn tình nguyện viết vội liên tục gửi lên Ban Giám đốc Bệnh viện bày tỏ nguyện vọng mong muốn lên đường.

Cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

 Trong số hàng trăm lá đơn, Thượng tá Bùi Văn Luận, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện đưa cho chúng tôi xem, trong đó tôi hết sức ấn tượng với lá đơn của Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Đình Bắc, Y sĩ Khoa Tim mạch (A2). Trong đó có đoạn viết: “Noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp dâng hiến cả cuộc dời vì nước, vì dân, là người quân nhân cách mạng, xét thấy hoàn cảnh của tôi ổn định hơn nhiều đồng chí khác, nên rất mong Ban Giám đốc cho tôi được lên đường thực hiện nhiệm vụ lần này”. Theo Thượng tá Bùi Văn Luận, tinh thần tình nguyện của Trung úy QNCN Lê Đình Bắc cũng là tâm tư, quyết tâm của 100% cán bộ, y, bác sĩ trong Bệnh viện. Bởi tất cả đều mong muốn tham gia lên đường chi viện giúp miền Nam chống dịch. Không chỉ xung phong tình nguyện lên đường vào “điểm nóng” tâm dịch miền Nam mà thời gian qua, hễ nơi nào trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh xuất hiện dịch Covid-19 là đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 tức tốc lên đường lấy mẫu xét nghiệm virus SARS CoV-2 và tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Tại Lễ xuất quân của lực lượng vũ trang Quân khu tăng cường giúp các tỉnh miền Nam chống dịch, hình ảnh các y sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Quân y 4 tự tin lên đường đã lan tỏa, tiếp thêm tinh thần, sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong cuộc chiến đánh “giặc Covid-19”.

Không chỉ ở Bệnh viện Quân y 4, những ngày kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đi đến các chốt kiểm soát, các bệnh viện điều trị bệnh nhân, khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19, chúng tôi đều bắt gặp tinh thần thi đua, quyết tâm trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Tại Bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh Nghệ An ở huyện Hưng Nguyên, mới hơn 4 giờ sáng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS Hưng Nguyên đảm nhiệm công tác hậu cần phục vụ các bệnh nhân đã hối hả với công việc của mình. Ai ai cũng làm việc với tinh thần cao nhất vừa bảo đảm an toàn phòng dịch, vừa cố gắng phục vụ các bệnh nhân tốt nhất. Được biết, trung bình lưu lượng bệnh nhân nơi đây dịp này thường xuyên hơn 150 người, nhưng chỉ có 5 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phục vụ cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức, ban, ngành mỗi ngày đảm nhiệm 3 bữa ăn trong điều kiện thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong số đó có nhiều đồng chí như, Đại úy QNCN Cao Văn Tuấn; Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Thắng, nhân viên hậu cần có mặt phục vụ tại đây từ ngày thành lập bệnh viện.

Đại tá Phạm Văn Đông, Chính ủy Bộ CHQS Nghệ An trao hàng từ "Gian hàng 0 đồng" cho Nhân dân.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Phi, Chính trị viên Ban CHQS Hưng Nguyên ngoài việc đảm nhiệm phục vụ tại Bệnh viện dã chiến sỗ 2, đơn vị còn phục vụ công dân trong hai khu cách ly và tham gia tại hơn 40 chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm nhưng với tinh thần thi đua lập thành tích dâng lên kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp nên ai ai cũng nỗ lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đi đến các đơn vị, địa phương trên địa bàn Nghệ An những ngày này, chúng tôi còn chứng kiến tinh thần chung sức đẩy lùi Covid-19 của cán bộ, chiến sĩ qua các mô hình, phần việc hết sức thiết thực. Ngay từ sáng sớm cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Vinh đã có mặt tại các “Gian hàng 0 đồng” chuẩn bị nhu yếu phẩm phục vụ Nhân dân. Tại các chốt kiểm soát, dưới tiết trời nắng như đổ lửa cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và lực lượng dân quân tự vệ vẫn kiên cường thi gan bám chốt cùng các lực lượng bảo vệ tình hình an ninh trật tự…

Với LLVT Hà Tĩnh, hướng về kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh nâng cao tinh thần phòng dịch, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị còn tích cực phối hợp với các lực lượng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Từ các khu cách ly đến các khu phong tỏa phòng, chống dịch đâu đâu cán bộ, chiến sĩ cũng thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể. Theo Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ CHQS Hà Tĩnh cùng với tham gia tích cực phòng, chông dịch, hưởng ứng lời kêu gọi chung sức cùng miền Nam, thời gian qua LLVT tỉnh nhà đã chung sức bằng cả vật chất và nhân lực. Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, LLVT Hà Tĩnh đã quyên góp, ủng hộ các tỉnh miền Nam hàng chục tấn hàng hóa. Và mới đây, một số đồng chí nhân viên lái xe đã xung phong, tình nguyện lái xe cứu thương lên đường tham gia đoàn quân giúp miền Nam đẩy lùi dịch bệnh.

  Những ngày tháng Tám này, tiết trời ở xứ Huế hết sức oi nồng. Vậy nhưng, tại các khu cách ly, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thừa Thiên Huế luôn nêu cao quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đi đến các khu cách ly, chúng tôi được nghe nhiều việc làm tốt của cán bộ, chiến sĩ đối với bà con. Tại Khu cách ly T3, câu chuyện cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ y tế nơi đây giúp chị T.T.H ở xã Phú Đa, huyện Phú Vang, công dân đang cách ly “vượt cạn” thành công, hay cán bộ, chiến sĩ Khu cách ly T4 tận tình nấu từng bát cháo phục vụ các công dân “nhí”… để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người.

Còn ở tỉnh Thanh Hóa, đúng như lời khẳng định của Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Bằng tình cảm kính trọng nhất đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là động lực to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Cũng chính nhờ thi đua lập nhiều thành tích dâng lên kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng kết hợp với các mục tiêu, chỉ tiêu phong trào thi đua 76 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh nhà nên chất lượng thực hiện các nhiệm vụ của LLVT Thanh Hóa trong thời gian qua không ngừng nâng lên.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 thi đua huấn luyện giỏi.

Trên thao trường thi đua quyết thắng

Thấm nhuần lời dạy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng “chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, những ngày qua, mặc cho thời tiết nắng nóng kéo dài, nhưng trên thao trường huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 324 luôn nỗ lực thi đua lập công trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của các phong trào thi đua, giành kết quả cao nhất để chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng. Binh nhất Nguyễn Danh Quang, Chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335 cho biết: “Noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng tôi quyết tâm thi đua luyện rèn, công tác tốt; tích cực học tập, nâng cao trình độ kiến thức để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Được biết, cùng với thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập và noi gương Đại tướng, các tổ chức Đoàn của Sư đoàn 324 đã phát động phong trào “Tuổi trẻ Sư đoàn 324 phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện”. Cùng với tuổi trẻ cả nước, Quân đội, Quân khu tham gia Cuộc thi tìm hiểu với chủ đề “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân” do Trung ương Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị và tỉnh Quảng Bình tổ chức; tổ chức tọa đàm, diễn đàn thanh niên, sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu sách, bài hát về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Đại tướng…

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 đang khẩn trương rà soát lại mọi công tác chuẩn bị trong bảo đảm các nội dung về thông tin truyền hình, đường truyền hình ảnh, thông tin liên lạc thông suốt từ điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Bình đến với các điểm cầu khác ở Bộ Quốc phòng, Quân khu, các Bộ, Ban, ngành Trung ương địa phương phục vụ Hội thảo kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Thiếu tá Nguyễn Ngọc An, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80 tâm sự: “Xác định nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các hoạt động kỷ niệm và Hội thảo kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Do đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các cấp, làm tốt công tác giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các bộ phận chặt chẽ, nghiêm túc. Đến nay, mọi công tác bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Hội thảo đã hoàn thành”.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia Lớp tập huấn tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn do Bộ CHQS Quảng Bình tổ chức tích cực luyện tập các phương án cứu hộ.

Thực hiện đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mọi cán bộ, chiến sĩ LLVT Quảng Bình đã thể hiện quyết tâm, thi đua trong mỗi hành động việc làm. Vốn là vùng quê hằng năm phải gánh chịu hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra, mỗi khi về quê, Đại tướng vẫn nhắc nhở lãnh đạo địa phương và bà con Nhân dân chủ động các phương án phòng, chống bão lũ, tích cực bảo vệ rừng, trồng cây xanh. Khắc sâu lời dạy của Đại tướng, những ngày tháng Tám này, dưới cái nắng như đổ lửa, nhưng cán bộ, chiến sĩ Lớp tập huấn tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn do Bộ CHQS Quảng Bình tổ chức vẫn miệt mài luyện tập. Đồng chí Nguyễn Văn Dự,  Chiến sĩ dân quân xã Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá tâm sự: “Tự hào là chiến sĩ trên quê hương Đại tướng, chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt những lời căn dặn của người để trong mưa bão, sự cố thiên tai người dân luôn được bảo vệ và an toàn”.

Còn với cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc lực lượng vũ trang Quân khu, đang đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng nhiều hoạt động thiết thực như, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp... Trung tá Phan Văn Phương, Chính trị viên Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị cho biết: “Mặc dù ở ngoài đảo xa, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi luôn hướng về sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa; nhiều công trình, phần việc cụ thể được đơn vị hoàn thành để kính dâng lên Đại tướng. Cùng với đó cán bộ, chiến sĩ luôn vững tay súng ngày đêm canh giữ vùng biển, vùng trời, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc”.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 tặng quà cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hướng về Đại tướng bằng những việc làm thiết thực

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, cùng với quân dân cả nước, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và bà con Nhân dân nơi núi rừng biên cương từ Tam Điệp đến đèo Hải Vân vẫn luôn tự hào về Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ra sức thi đua bằng nhiều việc làm thiết thực.

Dọc theo các tuyến đường ở miền Tây xứ Nghệ, đi đến từng bản làng, từng nhà dân, đi đến đâu chúng tôi cũng thấy những lá cờ Tổ quốc đỏ rực in trên nền trời xanh làm cho khung cảnh nơi biên cương thêm rực rỡ. Đến Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) 4, các đội sản xuất đâu đâu có có băng cờ, băng rôn, khẩu hiệu kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Gặp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nơi đây ai cũng háo hức thi đua làm nhiều việc tốt, thiết thực mang lại bình yên nơi biên cương.

Theo Thượng tá Lương Hải Kiên, Phó Chính ủy Đoàn KTQP 4 cho biết, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đoàn thường xuyên quán triệt giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên đơn vị và Nhân dân trên địa bàn nắm chắc thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Đại tướng đối với dân tộc Việt Nam. Từ đó, cán bộ, nhân viên ra sức thi đua bằng những việc làm thiết thực, trước hết cán bộ, nhân viên chung tay vào phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi đã ủng hộ thành phố Hồ Chính Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch, cán bộ, nhân viên vượt gần 250 km vận chuyển 100kg miến dong để ủng hộ bà con Nhân dân thành Vinh chống dịch. Đây là sản phẩm tự chính tay cán bộ, nhân viên trực tiếp sản xuất và chế biến; là món quà chứa đựng tất cả tấm lòng, tình yêu thương và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Đoàn KTQP 4 giành cho bà con Nhân dân.

Cùng với đó, cán bộ, nhân viên Đoàn KTQP 4 tiếp tục thực thực hiện mô hình "mỗi đảng viên giúp đỡ một hộ nghèo" giúp đỡ bà con Nhân dân từng bước thoát nghèo. Thượng úy QNCN Dương Thế Trọng, Nhân viên Hậu cần nói: “Thời gian qua, thi đua hướng về Ngày sinh của Đại tướng, chúng tôi luôn nỗ lực cố giắng hết mình trong công tác, tích cực giúp dân phát triển các mô hình. Đơn cử như gia đình anh Lô Văn Hà là hộ dân gặp nhiều khó khăn, tôi đã tự nguyện giúp đỡ gia đình phát triển kinh tế như: Hỗ trợ về phân bón, vôi bột, giống bí Mông và hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc; đến nay gia đình thu hoạch được gần 3 tấn quả, bán được gần 20 triệu đồng...”.

Cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh, thuộc Tổng Công ty Hợp tác kính tế thi đua đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

Còn ở vùng dự án A Sho, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, hướng về Ngày kỷ niệm 110 năm của người anh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 92 đang ra sức thi đua bằng nhiều việc làm thiết thực. Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 92 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong vùng dự án A Sho tổ chức tuyên truyền lưu động cho bà con Nhân dân về tác hại của đại dịch Covid -19; lan tỏa thông điệp phòng, chống dịch bệnh; chia sẻ yêu thương, khích lệ tinh thần đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn đã tổ chức bàn giao các hạng mục công trình phục vụ dân sinh trong vùng dự án, gồm công trình đường giao thông liên thôn A Chi - Hương Sơn và 02 nhà văn hóa cộng đồng tại các xã Lâm Đớt và A Roàng, huyện A Lưới. Thiếu tá QNCN Triệu Hải An, Nhân viên Hậu cần, Ban Hậu cần, Đoàn KTQP92 cho biết: “Hướng về kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng và kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng tôi đã không quản khó khăn, nỗ lực thi đua trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng; đưa vào sử dụng được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương hết sức phấn khởi. Đây thực sự là nguồn cổ vũ, động viên Nhân dân địa phương hăng hái thực hiện các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa góp phần hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Cũng như ở Đoàn KTQP 4, 92 đến Đoàn KTQP 5, 337 chúng tôi đều cảm nhận rõ tinh thần của cán bộ, nhân viên ra sức thi đua lập thành tích cao nhất dâng lên người anh Cả của Quân đội. Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp những cán bộ, chiến sĩ đã không quản khó khăn nguy hiểm thường xuyên bám dân, bám bản tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực giúp bà con phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.

Còn ở các công ty, công trường lao động sản xuất, cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế khắc phục khó khăn về dịch bệnh, tham gia thực hiện nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Anh Nguyễn Khắc Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Gạch ngói 30 - 4 cho biết: “Dịch Covid -19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của công ty cũng như cuộc sống của công nhân, nhưng với tinh thần thi đua lập nhiều thành tích hướng về kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng tôi thường xuyên chủ động khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch an toàn vừa lao động sản xuất hiệu quả”.

Bằng cả tái tim và lòng tri ân người anh Cả Quân đội Nhân dân Việt Nam, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã ra sức thi đua bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, các nhiệm vụ, trên các hoạt động, lĩnh vực ở các cơ quan, đơn vị đều nở rộ những “chiến công”, thực sự là những đóa hoa tươi thắm dâng lên kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG – DUY ĐÔNG – HOÀNG TRUNG -CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội