Thứ năm, 18/04/2024 - 10:42
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Chính trị Quân khu 4: Phát động đợt thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng”

Ngày 08/11/2022, Cục Chính trị Quân khu 4 phát động thi đua cao điểm "50 ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo Lễ phát động thi đua. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì Lễ phát động.

Toàn cảnh Lễ phát động.

 

Đợt thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” do Cục chính trị phát động diễn ra từ ngày 9/11/2022 đến 28/12/2022 tập trung vào các nội dung thi đua gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ về Chiến dịch Phòng không 12 ngày đêm tháng 12/1972 và ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, của quân và dân ta đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát động thi đua.

 

100 % cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm nhiệm vụ được giao; thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm của đơn vị. Tích cực, tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với tình hình và chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ, tích cực tham gia, phát hiện và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay hiểu quả. Làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, bình xét thi đua dân chủ, khách quan, đúng đối tượng kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Chính trị nêu cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu đợt thi đua.

Tại buổi Lễ phát động các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua.

Thượng tá Lê Văn Long, Phó trưởng Phòng Dân vận phát biểu giao ước thi đua.
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

 

Thủ trưởng Cục Chính trị chứng kiến và chấp nhận ký kết thi đua.

 

Tin, ảnh: HẢI HOÀNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội