Thứ năm, 28/03/2024 - 16:03
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huấn luyện tốt, phòng dịch tốt

Thời gian qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, SSCĐ, Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) còn được giao tổ chức tiếp nhận công dân về cách ly. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, Trung đoàn vừa tổ chức huấn luyện với hình thức phù hợp để bảo đảm nội dung chương trình, vừa có nhiều biện pháp phòng, chống dịch, tiếp nhận, phục vụ công dân về cách ly chu đáo

Theo đó, đối với Tiểu đoàn 41 - Đơn vị quản lý, huấn luyện các đối tượng, trong đó có  chiến sĩ mới, Trung đoàn chỉ đạo, trước giờ huấn luyện, học tập, các chiến sĩ được nghe thông tin tình hình dịch và biện pháp phòng, chống; duy trì nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong giờ huấn luyện và giờ nghỉ giải lao; bảo đảm cự ly giãn cách; thường xuyên rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang…

Đối với khu cách ly (cách đơn vị huấn luyện hơn 5km), ngay sau khi ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt cho công dân, đơn vị đã tiến hành các bước thu thập thông tin, khai báo y tế, triển khai lực lượng quân y và các tổ chuyên trách phòng, chống dịch tiến hành khử khuẩn, khám sức khỏe, phối hợp lấy mẫu xét nghiệm, tuần tra, canh gác nghiêm ngặt, chặt chẽ...

Với các biện pháp như trên, Trung đoàn 764 vừa bảo đảm duy trì hoạt động huấn luyện vừa thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch Covid - 19. Dưới đây là một số hình ảnh huấn luyện và phòng, chống dịch Covid-19 của Trung đoàn:

Quá trình huấn luyện, sửa tập, Tiểu đoàn 41 duy trì giãn cách theo quy định.
Nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ.
Tiểu đội trưởng thực hành động tác mẫu cho chiến sĩ mới.
Luyện tập động tác ke tay đúng độ cao.
Động tác ke chân.
Chỉnh sửa động tác đánh tay.
Huấn luyện động tác dò gỡ bom mìn.
Quân y đo thân nhiệt cho cán bộ, khử khuẩn phương tiện sau khi kiểm tra công tác huấn luyện trở về đơn vị.
Tổ phục vụ khu cách ly của Trung đoàn chuẩn bị trang phục và cấp phát cơm cho công dân.
Những suất ăn đến tay công dân.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bộ phận phục vụ được sát khuẩn theo quy định.
Tiêu hủy rác thải trong khu cách ly.

Thực hiện: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội