Bộ Quốc phòng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong nhà trường Quân đội
Sáng 12/5/2026, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị công tác ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo tại các học viện, trường Quân đội.
Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính (Ban chỉ đạo 1128) chủ trì hội nghị.Tại điểm cầu Quân khu 4, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị; cùng tham dự có thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.
.jpg)
Trong những năm qua, các nhà trường Quân đội đã thể hiện sự chủ động quyết liệt khi đưa kiến thức công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào trung tâm của chương trình đào tạo. Thành quả rõ nét nhất nằm ở việc hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật với mạng truyền số liệu quân sự đã phủ sóng đến 100% cấp ban, bộ môn và đại đội, tạo nên một hệ sinh thái thông tin xuyên suốt. Đi đôi với hạ tầng là công tác bảo mật, khi tất cả các máy chủ đều được cài đặt giải pháp an toàn thông tin và tổ chức vận hành khoa học. Không dừng lại ở việc số hóa hồ sơ tuyển sinh hay quản lý hành chính, các đơn vị đã thực sự đưa công nghệ vào giảng đường thông qua các hệ thống thiết bị mô phỏng và phần mềm chuyên sâu. Hình ảnh người giảng viên quân đội hôm nay không chỉ gắn liền với thao trường mà còn gắn liền với việc làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao chất lượng bài giảng, giúp học viên tiếp cận trực quan với các kịch bản tác chiến phức tạp.
Ghi nhận những nỗ lực đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền khẳng định ứng dụng khoa học công nghệ là đòn bẩy tất yếu để nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan chức năng phải tiếp tục hỗ trợ các nhà trường rà soát, nâng cấp tốc độ mạng và đặc biệt là bảo mật dữ liệu tuyệt đối. Định hướng trong thời gian tới là tập trung triển khai thực hiện Bộ tiêu chí nhà trường Quân đội thông minh một cách đồng bộ và thực chất. Các nhà trường cần cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên thành những kế hoạch mang tính đột phá, đảm bảo nguyên tắc “6 rõ” trong điều hành.
Mục tiêu trọng tâm được xác định là xây dựng con người số và môi trường số toàn diện. Nhà trường phải tạo mọi điều kiện để cán bộ, giảng viên theo đuổi các chương trình đào tạo tiến sĩ, chuyên gia sâu về CNTT, phấn đấu đạt mục tiêu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý đạt chuẩn năng lực số và biết khai thác AI hiệu quả. Những khái niệm như “giảng viên số”, “học viên số” hay “sư phạm thông minh” sẽ không còn là khẩu hiệu mà phải được hiện thực hóa qua các mô hình lớp học điện tử và hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên AI. Bên cạnh đó, các nhóm nghiên cứu mạnh cần phát huy vai trò nòng cốt để tạo ra các sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực mô phỏng tác chiến. Với lộ trình đưa toàn bộ hoạt động nhà trường lên môi trường số và kết nối đồng bộ hệ thống quản lý đào tạo, các học viện, trường Quân đội đang tự tin khẳng định vị thế là những đơn vị tiên phong, góp phần xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh và tiến thẳng lên hiện đại.
Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH



