A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Pháo binh 16: Lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác Kỹ thuật trong tình hình mới.

Ngày 25/05/2022, Đảng ủy Lữ đoàn Pháo binh 16 tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác Kỹ thuật trong tình hình mới” (2007 - 2022). Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Đảng ủy viên Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thượng tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì hội nghị

Quang cảnh hội nghị.

 

Kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về "Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới: của Lữ đoàn Pháo binh 16, là Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã thường xuyên quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, có chất lượng công tác kỹ thuật, tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên chuyên môn, hạ sỹ quan, chiến sỹ trong toàn đơn vị. Cơ sở vật chất kỹ thuật được quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản; công tác huấn luyện kỹ thuật, ngân sách bảo đảm cho công tác kỹ thuật được quan tâm đúng mức, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thượng tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ doàn chủ trì hội nghị.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị.

 

Lữ đoàn đã tiếp nhận 31 xe ô tô, 04 khẩu pháo 130, 198 vũ khí bộ binh, 108 khí tài quang học, trên 400 tấn đạn, trên 83 tấn vũ khí trang bị. Thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ, nền nếp công tác bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT, đưa công tác kỹ thuật Lữ đoàn ngày càng vững chắc. Lữ đoàn đã đồng bộ 40 xe ô tô, 30 khẩu pháo, sửa chữa 567 lượt xe các loại, 163 khẩu pháo, 1.890 lượt vũ khí bộ binh. Hàng năm, Lữ đoàn tổ chức tập huấn, bổ túc cho các đối tượng và tham gia tập huấn, bổ túc do cấp trên tổ chức với hàng trăm lượt người.

Thượng tá Hoàng Đình Thi, Phó Chính ủy Lữ đoàn báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện NQ382/QUTW
Các đồng chí Đảng ủy viên Lữ đoàn dự hội nghị.

 

 Lữ đoàn tham gia các hội thi do Bộ Quốc phòng và Quân khu tổ chức đều đạt giải cao (Năm 2014, thi Chủ nhiệm kỹ thuật toàn quân đạt giải Ba; tham gia hội thi Trưởng ban, trợ lý xe máy, quân khí cấp Quân khu đạt giải Nhất; năm 2016, thi Thủ kho vũ khí giỏi đạt giải Ba, thi lái xe giỏi, lái xe an toàn 1 đồng chí đạt giải Nhất; năm 2017, hội thi Trạm sửa chữa tổng hợp đạt giải Nhất; năm 2022, tham gia thi Chủ nhiệm kỹ thuật toàn quân đạt giải Nhì).

Các đồng chí Đảng ủy viên Lữ đoàn dự hội nghị phát biểu ý kiến.
Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn dự hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu đánh giá cao Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 16 đã xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382 trong toàn Đảng bộ một cách nghiêm túc, có chất lượng. Nhất là thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh, Quyết định về bảo đảm trang bị của Quân khu; tổ chức tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, chất lượng tốt và đồng bộ VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện. Đồng thời luôn làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng bộ, VKTBKT hiện có trong biên chế, đảm bảo tốt VKTBKT cho Lữ đoàn hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ chính trị trung tâm trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn dự hội nghị.

 

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu trong thời gian tới: Đảng ủy Lữ đoàn Pháo binh 16 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và tinh thần  nội dung Nghị quyết 382 của QUTW về “Lãnh đạo công tác Kỹ thuật trong tình hình mới” góp phần xây dựng Quân đội “Cách mạng chính quy từng bước hiện đại”. Chính vì vậy, cấp ủy, người chỉ huy trong Lữ đoàn phải không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm, xác định các giải pháp đồng bộ, khoa học, lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm thực hiện tốt hơn Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có chất lượng sửa chữa đồng bộ, sắp xếp VKTBKT theo đúng quy định, phát huy có hiệu quả hệ thống cơ sở kỹ thuật. Tích cực chăm lo bồi dưỡng đội ngũ chuyên môn kỹ thuật về bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, năng lực công tác và trình độ tổ chức, quản lý, khai thác VKTBKT làm nòng cốt trong thực hiện công tác kỹ thuật. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo gắn với phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật.

Thượng tá Đặng Thanh Hồng, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn công bố Quyết định khen thưởng.
Đảng ủy Lữ đoàn trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tại hội nghị.

 

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác Kỹ thuật trong tình hình mới”, Đảng ủy Lữ đoàn Pháo binh 16 đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân của Lữ đoàn tại hội nghị.

         Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội