A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Vui như Tết Trung thu"

Trường Trung cấp Kỹ thuật nghề huyện Yên Thành, Nghệ An hiện đang tổ chức cách ly phòng chống dịch Covid-19 cho 190 công dân, chủ yếu là các gia đình người lao động từ Lào, Campuchia và Thái Lan trở về. Dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng ai cũng ấm lòng vì những tình cảm mà họ nhận được, đặc biệt những em nhỏ ở cùng bố mẹ cũng có những kỷ niệm thật khó quên…

Gần 1 giờ sáng, những chiếc xe khách chở công dân mới có mặt tại khu cách ly của huyện. Bước xuống xe ai nấy đều cảm thấy ấm áp, phấn khởi vì nhận được sự đón tiếp ân cần, chu đáo của cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đây. Tất cả bộ đội và nhân viên y tế phục vụ tại đây đều quán triệt tinh thần “tuyệt đối không được kỳ thị, đây là công dân về cách ly phòng dịch, không phải bệnh nhân” đã góp phần giải tỏa tâm lý, tạo bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho bà con nhân dân. Mỗi khi người dân nhờ bất cứ việc gì, dù đang tranh thủ chợp mắt buổi trưa hay giữa đêm khuya, các anh đều vui vẻ giúp một cách tận tình.

Niềm vui đón nhận quà của trẻ em trong khu cách ly.

Trong khu cách ly có hơn 10 cháu nhỏ dưới 10 tuổi về nước cùng bố mẹ, ông bà. Các cháu và người lớn tuổi là hai đối tượng được ưu tiên chăm sóc nhiều hơn. Đối với người lớn tuổi hoặc ốm yếu, ngoài chế độ ăn quy định, hàng ngày còn được cấp thêm sữa. Riêng đối với các cháu nhỏ thì cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện phối hợp với Huyện đoàn, Hội Phụ nữ huyện vận động các nhà hảo tâm, tổ chức, đoàn thể ủng hộ kinh phí để mua tặng các cháu sách thiếu nhi, sách chuyện kể về Bác Hồ; các loại bánh kẹo, sữa và đồ chơi hợp với sở thích của từng cháu.

Cháu Phan Nhật Minh, 6 tuổi, con chị Vũ Thị Lâm ở huyện Diễn Châu, Nghệ An phấn khởi khoe: “Ở đây cháu được ăn nhiều bánh kẹo, chơi trò chơi như Tết Trung thu ở nhà, vui lắm chú ạ. Chú bộ đội còn cho cháu đội mũ có ngôi sao, dạy cháu chào, đi đều “một”, “hai”... Cháu cảm ơn chú bộ đội nhiều lắm. Lớn lên cháu sẽ làm chú bộ đội”.

Theo Trung tá Đào Đăng Vinh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Yên Thành thì ngay sau khi người dân đến khu cách ly, chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo bộ phận phục vụ rà soát, lập danh sách người già, trẻ em để phối hợp với các ngành, đoàn thể của huyện, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm động viên tinh thần người dân. Thực tế cho thấy, được tham gia các trò chơi và nhận quà là sách thiếu nhi, quà bánh, cháu nào cũng vui và bớt nhõng nhẽo, quấy khóc, nhờ đó, cả gia đình yên tâm hơn trong quá trình cách ly”.

                                                            NGUYỄN TÂM QUANG


Tác giả: NGUYỄN TÂM QUANG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội