Thứ sáu, 29/03/2024 - 19:22
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

29 bài thi đạt giải Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) cấp Quân khu

Sau thời gian chấm thi, Cục Chính trị Quân khu đã quyết định khen thưởng cho 3 tập thể, 3 giải A, 7 giải B, 19 giải C  cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) cấp Quân khu.

Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động từ tháng 5 năm 2019. Nội dung bài thi gồm 10 câu hỏi; đối tượng tham gia là cán bộ, đoàn viên thanh niên trong và ngoài Quân đội; khuyến khích các đối tượng khác tham gia; mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể dự thi nhiều bài thi.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chỉ đạo Ban giám khảo chấm điểm cuộc thi.

 

Sau khi cuộc thi được phát động, Cục Chính trị Quân khu đã ban hành Kế hoạch số 1267/KH-CCT ngày 17/5/2019 để triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham gia dự thi. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, giáo dục đến mọi cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia; đồng thời động viên, khuyến khích đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa và nhân dân trên địa bàn đóng quân cùng tham gia cuộc thi.

Hưởng ứng cuộc thi, cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị và đơn vị kết nghĩa đã đầu tư thời gian, công sức nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, hình ảnh minh họa; liên hệ vận dụng sát thực tiễn của đơn vị, bản thân; thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình đối với cuộc thi cũng như tình cảm, lòng tự hào của bản thân đối với truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam nên có nhiều bài thi chất lượng tốt. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức cuộc thi ở cấp cơ sở chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, đến hết ngày 15/9/2019, toàn Quân khu có 18.556 bài dự thi (trong đó có 17.799 bài thi của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị; có 557 bài dự thi của cán bộ, đoàn viên đơn vị kết nghĩa) và lựa chọn được 148 bài thi chất lượng dự thi cấp Quân khu.

Ban giám khảo chấm điểm các bài thi.

 

Kết quả, Cục Chính trị quyết định tặng Giấy khen cho Phòng Chính trị các đơn vị: Sư đoàn 968, Sư đoàn 324 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức tham gia cuộc thi; tặng giấy chứng nhận các tác phẩm đạt giải A cho các tác giả: Đồng chí Phan Thị Thúy Nga, Bảo tàng Quân khu; đồng chí Đặng Thị Thiếp, Nhân viên Văn phòng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình; đồng chí Cao Việt Dũng (nhóm tác giả), Phòng Chính trị Sư đoàn 968; tặng giấy chứng nhận cho 7 tác phẩm đạt giải Ba của các tác giả, nhóm tác giả: Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Trường Quân sự Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; Lê Xuân Mạnh (nhóm tác giả), Lữ đoàn Công binh 414; Lê Văn Khánh (nhóm tác giả), Phòng Khoa học quân sự, Bộ Tham mưu; Phan Quang Lâm, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 176, Sư đoàn 968; Nguyễn Thị Nga (nhóm tác giả), Xưởng in Quân khu; Lê Văn Chung (nhóm tác giả), Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324; Đỗ Thanh Tùng, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 324; cùng 19 tác phẩm đạt giải C.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội