A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 thông qua kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2018 - 2019

Chiều ngày 8/8/2018, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã tổ chức thông qua kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn Quân khu 4 ở trong nước và nước bạn Lào mùa khô 2018 – 2019 của các đội quy tập thuộc Bộ chỉ huy quân sự 6 tỉnh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và Sư đoàn 968 . Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá – Phó Chính uỷ, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

 

            

Mùa khô 2017 – 2018, các đội quy tập đã tổ chức khảo sát gần 170 thông tin với gần 259 phần mộ liệt sĩ hy sinh ở Lào và trong nước, đã tiến hành tìm kiếm, cất bốc được 326 hài cốt liệt sĩ về an táng tại các nghĩa trang đảm bảo trang trọng, chu đáo, chặt chẽ đúng quy định của Nhà nước. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá – Phó Chính uỷ, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

 

Mùa khô 2018 - 2019, trên cơ sở 156 thông tin đã khảo sát về các phần mộ các liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào và trong nước, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 yêu cầu các đơn vị ngoài những thông chưa xử lý hết trong mùa khô 2017 – 2018, tiếp tục rà soát, tổng hợp thông tin từ thân nhân liệt sĩ, hội cựu chiến binh và các tổ chức chính trị, xã hội khác cung cấp để xây dựng kế hoạch thực hiện. Về phương pháp tổ chức, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu cũng thống nhất thực hiện theo phương pháp vừa khảo sát vừa quy tập, mỗi đội bố trí 1 tổ thường xuyên làm nhiệm vụ nắm, khảo sát, kết luận thông tin mộ liệt sĩ, riêng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An sẽ có từ 2 – 3 tổ. 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị về phương tiện, trang bị, dụng cụ phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, bảo đảm các phương tiện đi làm nhiệm vụ phải được kiểm định chặt chẽ theo quy định. Tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện bổ sung, bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ quy tập, nội dung huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao… Thời gian làm nhiệm vụ quy tập tại Lào được tiến hành từ 1/10/2018 – 10/5/2019, trong nước sẽ tổ chức liên tục trong cả năm.

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Sáng ngày 9/8/2018, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã tổ chức tập huấn, thống nhất một số nội dung về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo 515 Quân khu, trợ lý Phòng Chính sách; thủ trưởng Phòng Chính trị, Trưởng ban Chính sách, Tài chính, các đồng chí trong Ban chỉ huy, phụ trách các mũi, nhân viên tài chính Đội Quy tập thuộc Bộ CHQS 6 tỉnh; thủ trưởng Phòng Chính trị, Trưởng phòng, ban Tài chính, trợ lý chính sách, đội trưởng, chỉ huy đội quy tập thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Sư đoàn 968. 

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nắm, thống nhất một số nội dung về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ; công tác di chuyển, hồi hương, bàn giao, tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ; công tác quản lý, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách công tác mộ liệt sĩ./.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội