Thứ sáu, 29/03/2024 - 09:25
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An: Hủy nổ thành công quả bom nặng 115kg

    Ngày 7/4/2021,  lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hủy nổ thành công quả bom nặng 115kg còn sót lại sau chiến tranh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật.

         

Lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh tiến hành bố trí lượng nổ để phá hủy quả bom.

      Trước đó, vào 18h ngày 4/4/2021, gia đình bà Nguyễn Thị Hà, tổ 3 khối 14 phường Bến Thủy, thành phố Vinh trong quá trình đào móng xây nhà phát hiện quả bom nằm dưới lòng đất cách mặt đất gần 2m. Ngay sau khi phát hiện quả bom gia đình đã kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban CHQS thành phố Vinh. Sau khi nhận được thông tin, Ban CHQS thành phố Vinh đã cử tổ công tác kịp thời có mặt tại hiện trường tiến hành khoanh vùng, cắm biển cảnh báo khu vực có bom, thông báo tình hình cho Nhân dân trong khu vực, điều động lực lượng dân quân tự vệ canh gác, bảo vệ khu vực có bom. Đồng thời phối hợp với Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh xác định, quả bom là loại bom phá có đường kính 30cm, chiều dài 1,2m nặng 115kg do đế quốc Mỹ thả xuống trong chiến tranh. Lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Ban CHQS thành phố Vinh và Ban CHQS huyện Thanh Chương, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và di chuyển quả bom ra xa khỏi khu dân cư đến địa điểm hủy nổ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

                                                                           Tin, ảnh: TRỌNG KIÊN

 

                                                              

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội