Thứ năm, 28/03/2024 - 20:45
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua cao điểm

Ngày 09/11/2017, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (tháng 12/1972 - tháng 12/2017) và phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đến dự có lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong lực lượng vũ trang tỉnh.

      Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, thời gian từ ngày 13/11 đến hết ngày 28/12/2017, tập trung vào thực hiện “Bốn nhất” đó là: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng đạt kết quả cao nhất và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất.

Đối với phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tập trung quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, quyết tâm cho mọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chung sức cùng quân, dân trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Tại buổi lễ các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong lực lượng vũ trang tỉnh đã ký kết giao ước chung tay thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” và phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 Các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong lực lượng vũ trang tỉnh đã ký kết giao ước

Nhân dịp này Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2016.

Tin, ảnh: Xuân Diện

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội