A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị và bế mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020.

Chiều ngày 11/9/2020, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị và Bế mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo HỘi nghị.

 

  

Đại tá Đỗ Văn Minh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị

Những năm qua, công tác giáo dục chính trị luôn được cấp uỷ, chỉ huy cơ quan, đơn vị  trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ. Nội dung, hình thức, phương pháp từng bước có sự đổi mới, phù hợp với từng đối tượng. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác giáo dục đồng bộ, thiết thực và hiệu quả hơn, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết tốt; nền nếp, chất lượng xây dựng chính quy của từng cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến, tiến bộ; ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng chống, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng bảo đảm cho Lực lượng vũ trang tỉnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và các thí sinh trao đổi kinh nghiệm.

Cũng tại hội nghị Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức bế mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 cho 31 đồng chí là, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố; Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 762; Chính trị viên, Chính trị viên phó cấp tiểu đoàn, đại đội; Trợ lý chính trị các phòng: Tham mưu, Hậu cần, Kỹ thuật trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.   

Phần thi thực hành của các thí sinh.

 Các thí sinh tham gia hội thi đều được trải qua 3 phần thi: Soạn giáo án; thi nhận thức và thực hành giảng bài. Thông qua hội thi là dịp để kiểm tra đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị trực tiếp điều hành công tác giảng dạy chính trị ở đơn vị cơ sở đồng thời là dịp để bồi dưỡng trực quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm đội ngũ công tác giảng dạy chính trị góp phần từng bước nâng cao công tác giáo dục chính trị ở đơn vị.      

Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa,Trưởng Ban tổ chức hội thi trao giải 
cho các thí sinh đạt thành tích trong hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đồng chí đạt thành tích cao trong hội thi giảng dạy chính trị năm 2020.

Tin, ảnh: NGỌC LÊ

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội