A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An: Tổng kết 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Sáng 9/7/2018, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2013 - 2018) thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tham dự hội nghị có đại biểu Bộ Tham mưu Quân khu; UBND tỉnh Nghệ An và đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu đóng quân trên địa bàn.

Tỉnh Nghệ An với địa hình có độ dốc lớn, bị chia cắt bởi nhiều đồi núi, sông suối; tình hình khí hậu, thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp. Từ 2013 đến 2018, trên địa bàn tỉnh hứng chịu 9 cơn bão, 2 áp thấp nhiệt đới, 77 trận lốc xoáy và mưa đá, 56 vụ cháy nổ, 131 vụ cháy rừng, 119 vụ tai nạn trên biển và đuối nước, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị
 

Bám sát thực tiễn địa bàn, 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

LLVT tỉnh Nghệ An gia cố đê sông Vinh bị sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm 2017
 
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Nghệ An giúp nhân dân huyện Hưng Nguyên gặt lúa chạy lũ

Nổi bật là, LLVT tỉnh và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn đã huy động gần 72.000 lượt cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thường trực và dân quân tự vệ, huy động hàng nghìn lượt xe, tàu, xuồng cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, di dời nhân dân ra khỏi vùng lũ lụt và khắc phục hậu quả sau các sự cố.

Bộ CHQS Nghệ An kiểm tra vật chất phòng chống lụt bão tại Ban CHQS huyện Diễn Châu

Hội nghị cũng nhận định, thời gian tới, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS Nghệ An cần quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Từ đó, chủ động về phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn trong ứng phó với sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Tin, ảnh: PHONG QUANG - TRỌNG KIÊN


Tác giả: phong quang- trọng kiên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội