A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa: Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, ngày 14/9/2018, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan bằng tình cảm và trách nhiệm, đoàn kết máu thịt với nhân dân, mỗi đồng chí tiết kiệm chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày để ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra với mức ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; 20.000 đồng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ cùng các loại nhu yếu phẩm như: Chăn màn, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập…

Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQSngrThanh Hóa phát động quyên góp ủng hộ nhân dân trong tỉnh bị thiệt hại do lũ lụt.

 

Sau khi quyên góp, Bộ CHQS tỉnh sẽ chuyển đến đồng bào huyện Mường Lát và huyện Quan Hoá mỗi huyện 100 triệu đồng và các mặt hàng nhu yếu phẩm; dành một phần ủng hộ để giúp đỡ các gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh bị thiệt hại do thiên tai. Số còn lại sẽ được chuyển đến UBMTTQ tỉnh để phân bổ cho các huyện bị thiệt hại trong tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại do lũ lụt.

 

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã điều động 367 cán bộ chiến sĩ, lực lượng thường trực, hơn 3.500 lượt dân quân tự vệ, 46 xe các loại, 12 xuồng cao tốc và thuyền đơn đến các địa phương để hỗ trợ công tác sơ tán, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: NGỌC LÊ - XUÂN HÙNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội