Thứ năm, 28/03/2024 - 18:14
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế: Gần 400 vận động viên tham gia hội thao thể dục thể thao năm 2019

Trong hai ngày 29-30/7/2019, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội thao thể dục thể thao năm 2019. Tham gia Hội thao có gần 400 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân tự vệ đến từ các cơ quan, đơn vị, nhà trường và Ban CHQS 9 huyện, thị xã, thành phố.

Tham gia Hội thao, đối với các vận động viên bộ đội thường trực thi đấu 7 nội dung, gồm: Bốn môn quân sự phối hợp; chiến sĩ khỏe; vượt vật cản huấn luyện thể lực; bơi vũ trang; chạy việt dã 10km; thi đấu cầu lông và bóng bàn. Đối với lực lượng dân quân tự vệ tham gia thi đấu 3 nội dung, gồm: Ba môn quân sự phối hợp; bơi mang súng và trang bị nhẹ; võ chiến đấu dân quân tự vệ.

Vận động viên tham gia thi đấu bốn môn quân sự phối hợp

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về cơ sở vật chất, thao trường bãi tập; các đơn vị tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung chất lượng; công tác tổ chức điều hành của Ban tổ chức, tổ trọng tài nghiêm túc, khách quan, trung thực, do đó, chất lượng Hội thao thể dục thể thao năm nay đạt kết quả tương đối cao.

Một pha võ chiến đấu của lực lượng dân quân Ban CHQS thị xã Hương Thủy

Thông qua Hội thao nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao của cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ ở các cơ quan, đơn vị. Đồng thời là cơ sở để Bộ CHQS tỉnh lựa chọn vận động viên có thành tích cao thành lập đội tuyển tham gia Hội thao thể dục thể thao cấp Quân khu.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn tặng các đơn vị.

 

Kết thúc Hội thao, Bộ CHQS tỉnh đã tặng giải Nhất toàn đoàn khối bộ đội thường trực cho Trung đoàn 6; giải Nhì cho Phòng Tham mưu, giải Ba cho Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 3 và tặng giải Nhất, Nhì, Ba cho 21 vận động viên. Đối với khối dân quân tự vệ, Bộ CHQS tỉnh tặng giải Nhất toàn đoàn cho Ban CHQS thị xã Hương Thủy, giải Nhì cho Ban CHQS thành phố Huế và giải Ba cho Ban CHQS thị xã Hương Trà; tặng 9 giải đồng đội cho các tập thể và 18 giải cá nhân cho các vận động viên.

Tin, ảnh: LÊ SÁU


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội