A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ đội Hải quân kịp thời cứu nạn và sửa chữa 2 tàu cá trên biển

Tàu thủy mang số hiệu 740 thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn vừa cứu, kéo tàu cá TG 92254 TS và 6 ngư dân bị nạn trên biển về neo đậu tại khu vực Nhà giàn DKI/12 an toàn.

Vào lúc 9 giờ ngày 4/12/2020, tàu cá TG 92254 TS đang khai thác hải sản tại khu vực biển cách Nhà giàn DKI/12 về hướng Nam - Đông Nam 15 hải lý thì đứt neo, hỏng máy chính, trôi dạt trên biển. Do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc cấp 6, cấp 7, sóng cao 4-5m, mưa giông, tầm nhìn hạn chế nên rất nguy hiểm đối với người và phương tiện trên tàu.

Tàu 740 cứu kéo tàu TG 92254 TS về khu vực nhà giàn DK1/12. Ảnh: VĂN THẾ

Nhận được tín hiệu cấp cứu của ngư dân, tàu 740 đang làm nhiệm vụ tại khu vực DKI/12 đã nhanh chóng cơ động tìm kiếm, cứu nạn tàu cá TG 92254 TS. Đến 16 giờ ngày 4/12, tàu 740 đã tiếp cận và tiến hành cứu kéo tàu bị nạn; 11 giờ 30 ngày 5/12, tàu cá TG 92254 TS đã được kéo về neo đậu tại khu vực Nhà giàn DKI/12 an toàn. Tàu cá TG 92254 TS do ông Châu Văn Tính, quê ở xã Cầu Đông, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng. Trên tàu có 6 ngư dân hành nghề lưới nổi.

Thủy thủ tàu 740 đã hỗ trợ 110 lít nước ngọt cùng nhiều nhu yếu phẩm cho ngư dân tàu cá. Khi thời tiết thuận lợi, thủy thủ tàu 740 sẽ giúp ngư dân kiểm tra sự cố và tìm biện pháp khắc phục.

* Trước đó, khi đang khai thác hải sản ở vị trí cách đảo Sinh Tồn 20 hải lý về hướng Đông Bắc, tàu cá QNg 96554 TS bị mất nước ngọt làm mát máy chính. Thuyền trưởng tàu cá đã liên hệ đề nghị Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn giúp đỡ.

Được sự hướng dẫn của nhân viên Trung tâm, đến 11 giờ ngày 4/11, tàu cá QNg 96554 TS cơ động vào Âu tàu đảo Sinh Tồn neo đậu an toàn. Tại đây, cán bộ, nhân viên Trung tâm đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bơm nước ngọt máy chính bị nứt cánh, hỏng bạc đạn nên đã tiến hành hàn gia cố cánh bơm, thay thế hai bạc đạn. Đến 16 giờ cùng ngày, sự cố được khắc phục xong.

Nhân viên Trung tâm khắc phục sự cố tàu cá giúp ngư dân.  Ảnh: ĐÌNH HOÀNG

Trung tâm đã cấp 1.000 lít nước ngọt miễn phí và phát tài liệu tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ âu tàu, làng chài ở huyện đảo Trường Sa và Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân trên tàu.

CÔNG HOAN


Tác giả: công hoan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội