A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng đánh giá cao nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ của LLVT Quảng Bình

Chiều ngày 1/11/2020, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ của Bộ CHQS và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình. Đi cùng đoàn có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng Cục Hậu cần Quân khu.

Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ, đại diện Bộ CHQS tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, từ đầu tháng 10/2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh có hai đợt lũ liên tiếp, đặc biệt từ ngày 18-21/10 lượng mưa đặc biệt lớn, nhiều nơi lớn hơn 1.000mm đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của Nhân dân, nhất là các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh. Hai đợt lũ “nhanh, mạnh, bất ngờ và thời gian dài” làm chết 26 người, 171 người bị thương; toàn tỉnh có 183 thôn, bản/33 xã/8 huyện, thị xã, thành phố với 106.220 nhà bị ngập; 458 nhà bị hư hỏng, trong đó 96 nhà bị hư hỏng hoàn toàn; 179 điểm trường bị ảnh hưởng, 1.771 phòng chức năng bị ngập; 46 trạm y tế bị ngập, 5 trạm hư hỏng; thiệt hại 5.558 héc ta lúa, hoa màu, cây trồng; 2.617 héc ta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hơn 1,6 triệu con gia súc, gia cầm bị chết; giao thông có 64 vị trí bị ngập, 11 vị trí sạt lở… Ước tính tổng thiệt hại toàn tỉnh khoảng 2.686 tỷ đồng, trong đó Bộ CHQS tỉnh thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trước tình hình đó, với phương châm phát huy “4 tại chỗ”, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 12.300 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương và dân quân tự vệ, hơn 100 phương tiện các loại sơ tán hơn 32.200 hộ dân đến nơi an toàn; vận chuyển 252 tấn hàng cứu trợ; kêu gọi 6.564 tàu thuyền vào tránh trú bão an toàn… Sau mưa lũ, LLVT tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng và Sư đoàn 324 tổng dọn vệ sinh 22 trường học, 16 trụ sở UBND xã, 11 nhà văn hóa thôn, 8 nghĩa trang liệt sĩ, 5 di tích văn hóa, khắc phục 86,5 km đường trọng yếu; khám bệnh, cấp phát thuốc 20 đợt; tổ chức phun thuốc phòng dịch, khử trùng, vệ sinh môi trường. Những việc làm của LLVT tỉnh đã góp phần giúp người dân giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, từng bước ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Phát biểu kết luận làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng gửi lời chia sẻ sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền, LLVT và Nhân dân tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại do mưa lũ. Đồng chí cũng đánh giá cao kết quả bước đầu tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ của LLVT tỉnh, nhất là đã phát huy tối đa hiệu quả “4 tại chỗ”. Thời gian tới, đồng chí Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần yêu cầu LLVT tỉnh phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, biện pháp làm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai; tiếp tục làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu kết hợp phòng chống thiên tai, có biện pháp khôi phục, duy trì khả năng sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng, kịp thời bổ sung vật chất, phương tiện phòng chống lụt bão, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các lực lượng tích cực, nỗ lực giúp dân ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội