A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng: Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh, tầm vốc và bài học lịch sử.

Sáng ngày 09/7/2018, tại Quân khu 4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh 1968 - Tầm vóc và bài học lịch sử” nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh (Quảng Trị), Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo, chủ trì hội thảo. Tham gia hội thảo có Đại tướng Phùng Quang Thanh – Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân – Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo; Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4, Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo; Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo; đồng chí Phạm Đức Châu – Phó Bí thư Thưởng trực Tỉnh ủy Quảng Trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo, cùng các đại biểu Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội, nhân chứng lịch sử, đại biểu lãnh đạo địa phương 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4.

Chương trình nghệ thuật do Đoàn Văn công Quân khu 4 biểu diễn chào mừng Hội thảo.
Ban chỉ đạo điều hành Hội thảo.

 

Cách đây tròn 50 năm, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quân ủy Trung ương, Bộ tổng Tư lệnh; các đơn vị chủ công của QĐND Việt Nam đã mở chiến dịch tiến công Đường 9 – Khe Sanh, nhằm nghi binh chiến lược, thu hút, giam chân, tiêu hao, tiêu diệt một bộ phân sinh lực địch. Đòn nghi binh chiến lược Đường 9 – Khe Sanh đã giành thắng lợi to lớn cả về chính trị và quân sự, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968, làm thay đổi cục diện chiến trường, đập tan ý chí xâm lược của Mỹ, đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam sang giai đoạn mới.

Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,
 Trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo, phát biểu khai mạc Hội thảo.
Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 báo cáo tham luận 
"Quân khu 4 -  mảnh đất kiên cường trên tuyến đầu chống Mỹ" tại Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

 

Chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh 1968 là kết quả của đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiêu biểu cho trí thông minh, lòng quả cảm, tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là những đơn vị và nhân dân trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong suốt quá trình chiến dịch; thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa hậu phương với tiền tuyến, đồng thời, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Các đại biểu trao đổi ý kiến bên lề Hội thảo.

 

 Hội thảo khoa học “Chiến thắng đường 9 – Khe Sanh – tầm vóc và bài học lịch sử” đã nhận được gần 80 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, các địa phương, Quân khu, Quân đoàn, các Học viện Nhà trường, Viện nghiên cứu, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội.

Các bài tham luận thể hiện rõ sự kế thừa kết quả nghiên cứu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 nói chung, Chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh nói riêng. Trong đó, tập trung phân tích, làm sâu sắc hơn về các vấn đề: Sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng, nghệ thuật khơi dậy, tổ chức và phát huy sức mạnh tổng hợp, nghệ thuật chớp thời cơ và tận dụng thời cơ. Các phương thức tác chiến chiến lược, cách đánh địch, công tác bảo đảm, xây dựng thế trên vững chắc. Đặc biệt, từ các tham luận, Hội thảo rút ra được nhiều kinh nghiệm và bài học quan trọng từ lịch sử để bổ sung cho lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam, làm cơ sở nghiên cứu, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

        Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội