A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tham mưu Quân khu 4 bàn giao Nhà tình nghĩa

Sáng ngày 12/1/2021, tại xóm 2, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Thái Văn Tuấn, Nhân viên Quân khí Tiểu đoàn 52, Bộ Tham mưu Quân khu. Dự Lễ khánh thành có thủ trưởng các phòng ban Bộ Tham mưu; cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 52, cấp ủy chính quyền và Nhân dân địa phương.

Thượng úy QNCN Thái Văn Tuấn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, hai con còn nhỏ, chưa có điều kiện làm nhà ở. Sau quá trình khảo sát các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu đã xét duyệt xây Nhà tình nghĩa tặng gia đình đồng chí Tuấn. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích gần 100 m2 đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tổng kinh phí xây dựng hơn 250 triệu đồng, trong đó, Bộ Tham mưu hỗ trợ 80 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 52 hỗ trợ ngày công xây dựng.

Lễ khánh thành Nhà tình nghĩa tặng gia đình đồng chí Thái Văn Tuấn.
Thượng tá Phạm Đình Trung, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu phát biểu chúc mừng đồng chí Tuấn và gia đình.
Thượng tá Phạm Đình Trung trao Quyết định tặng Nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình đồng chí Tuấn.
Thủ trưởng Phòng Pháo binh Quân khu tặng quà gia đình đồng chí Tuấn.
Đại diện Tiểu đoàn 52 chúc mừng đồng chí Tuấn và gia đình.
Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đến chia vui với gia đình đồng chí Tuấn.

Đến chia vui với gia đình, đồng chí Thượng tá Phạm Đình Trung, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu bày tỏ niềm vui, trao Quyết định, quà tặng và chúc mừng gia đình đồng chí Tuấn. Đồng thời khẳng định việc hỗ trợ kinh phí, xây dựng và bàn giao Nhà đồng đội cho gia đình đồng chí Tuấn là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, nhất là những ngày chuẩn bị Tết đến, Xuân về, cũng là thời điểm toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu đang nỗ lực thi đua, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2021); 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); thể hiện sự quan tâm của thủ trưởng Bộ Tham mưu, đồng thời là tình cảm, là trách nhiệm, là tấm lòng của cán bộ, nhân viên trong đơn vị và anh em, họ hàng, cấp ủy chính quyền và người dân đối với gia đình đồng chí Tuấn. Qua đó, tạo động lực, niềm tin để đồng chí Tuấn yên tâm công tác. Thủ trưởng Bộ Tham mưu cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm quan tâm, giúp đỡ đồng chí, đồng đội của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan Bộ Tham mưu và Tiểu đoàn 52.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội