A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tham mưu Quân khu: Hội thảo biên niên sự kiện Phòng Chính trị (1975 – 2015).

Ngày 18/4/2015, Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức Hội thảo biên niên sự kiện Phòng chính trị, giai đoạn 1975 – 2015. Thiếu tướng Trần Khắc Bang – Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Quang cảnh buổi hội thảo.

 

Bản thảo cuốn sách “Phòng Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu 4, Biên niên sự kiện (1975 – 2015)” được tổ chức nghiên cứu, biên soạn đầu năm 2017, sau hơn 1 năm  thực hiện, bản thảo hoàn thành với dung lượng 297 trang A4, có bố cục: Lời nói đầu, 2 Chương gồm: Phần 1 – Phòng Chính trị Bộ Tham mưu trong những năm đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1985), Phần 2 – Phòng Chính trị Bộ Tham mưu trong thời kỳ đổi mới đất nước (1986 - 2015); Lời kết và phần phụ lục.

Thiếu tướng Trần Khắc Bang, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, 
Phó Tham mưu trưởng Quân khu khu phát biểu, chỉ đạo tại hội thảo.

 

Tại hội thảo, các đại biểu nhất trí, đánh giá cao sự chuẩn bị, nghiên cứu nghiên túc, kịp thời, đúng tiến độ của Ban biên soạn. Nổi bật, là bản thảo cuốn sách “Phòng Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu 4, Biên niên sự kiện (1975 – 2015)” đã được sưu tầm và chọn lựa được nhiều tư liệu lịch sử, nhiều sự kiện tiêu biểu điển hình, tổng hợp sắp xếp tương đối công phu, trình bày có tính thống nhất cao. Nội dung của các sự kiện được thể hiện chính xác, khách quan, trung thực và phản ánh đầy đủ ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình tham mưu chỉ đạo, tổ chức hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trên các lĩnh vực của Bộ Tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Phòng Chính trị. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

 

Đây là công trình mới, là tài liệu chính thống, có ý nghĩa lớn đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu nói riêng, với Quân khu nói chung. Cuốn sách hoàn thành sẽ là tài liệu quan trọng lưu giữ quá khứ lịch sử, làm tài liệu để tuyên truyền và giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Tham mưu Quân khu trong suốt 40 năm qua, giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nghiên cứu, vận dụng vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

                               Tin, ảnh: : TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội