A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra nhiệm vụ QS, QP tại Hà Tĩnh.

Tiếp tục chương trình làm việc tại địa bàn Quân khu 4, ngày 24/7/2018, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Thiếu tướng Ngô Minh Tiến – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu đã đến nắm tình hình và kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng tại Hà Tĩnh. Tham gia cùng đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu có Thiếu tướng Hà Tân Tiến – Phó tư lệnh Quân khu.

Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu đến kiêm tra tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

 

     Tại buổi làm việc, lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu về đặc điểm tình hình địa bàn và kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và đối ngoại Biên phòng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, nổi bật là LLVT Hà Tĩnh luôn duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; các cấp thường xuyên phối hợp nắm, dự báo tình hình và xử lý có hiệu quả các tỉnh huống xay ra trên địa bàn, góp phần giữ vững tình hình. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực đổi mới, sáng tạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu cho các đối tượng; làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018; tổ chức tuyển chọn và gọi 1.000 thanh niên nhập ngũ đảm bảo chất lượng; mở 53 bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 6.500 lượt người tham gia. LLVT tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tham gia hơn 7.000 ngày công giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

Quang cảnh  buổi làm việc của Bộ Tổng Tham mưu tại Bộ CHQS Hà Tĩnh.

 

     Thiếu tướng Ngô Minh Tiến – Phó Tổng Tham mưu trưởng đánh giá cao kết quả đạt được của LLVT tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, LLVT tỉnh Hà Tĩnh phải luôn duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tăng cường kiểm tra, luyện tập các phương án. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng trên địa bàn để nắm chắc tình hình, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, hiệu quả, nhất là tham mưu, chỉ đạo tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong Quân đội, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế, xã hội, củng cố Quốc phòng – An ninh vững chắc.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội