A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu

Sáng ngày 16/3/2018, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An; thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chức năng của Quân khu.

Tại buổi làm việc, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác một số nét chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu trong thời gian qua. Đặc biệt là công tác phối hợp giữa các đơn vị và lực lượng của Quân khu 4 với lực lượng công an các tỉnh trên địa bàn và các cơ quan chức năng của Bộ Công an trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu
đón Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

 

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và đoàn công tác, Bộ trưởng Tô Lâm gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng đang công tác trong lực lượng vũ trang Quân khu lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang Quân khu trong thời gian qua. Nổi bật là Quân khu thường xuyên phối hợp hiệp đồng chặt chẽ có hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, nhất là phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ.



Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

 

Cụ thể, đã phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra thông tin về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; thường xuyên bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới, vùng biển đảo, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có những quyết sách bảo vệ an ninh, lợi ích đất nước. Phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người... Giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Hai lực lượng cũng đã tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng lực lượng, bảo vệ chính trị nội bộ.



Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho Bộ Tư lệnh Quân khu

 

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phực tạp, khó lường, vì vậy, đồng chí Bộ trưởng mong muốn lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu tiếp tục phối hợp tốt mọi mặt công tác giữa hai lực lượng để góp phần đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần thiết thực vào sự phát triển, ổn định của đất nước nói chung, khu vực Bắc Trung bộ nói riêng.



Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu

 

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chân thành cảm ơn đồng chí Bộ trưởng và đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm và làm việc với Quân khu. Đồng thời hứa với đồng chí Bộ trưởng và đoàn công tác, thời gian tới, LLVT Quân khu sẽ tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa Công an và Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và bảo vệ an ninh trật tự. Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng trao đổi thông tin giữa hai lực lượng, tăng cường phối hợp diễn tập, xử lý các tình huống phức tạp xảy ra. Phối hợp xây dựng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: mạnh hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội