Thứ năm, 28/03/2024 - 19:21
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Rút kinh nghiệm về chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn quân đội trong LLVT Quân khu năm 2018

  Chiều ngày 14/1, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn quân đội trong LLVT Quân khu năm 2018; Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Quân khu dự hội nghị.

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị

 

                  Năm 2018, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa và có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ trong việc nắm, quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật của bộ đội; xác định đây là một trong những nội dung đột phá trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, kế hoạch của người chỉ huy; gắn việc chấp hành pháp luật, kỷ luật với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Các cơ quan, đơn vị  đẩy mạnh và duy trì nghiêm chế độ nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện nghiêm túc các chế độ, chức trách, các quy định khi tham gia giao thông; tăng cường giáo dục, quản lý tư tưởng bộ đội, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu phát biểu tại hội nghị

 

Năm 2019, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; Nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, tăng cường kỷ luật. 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu dự hội nghị

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lãnh mạnh; có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước sự chống phá của các thế lực thù địch, sự tác động tiêu cực của mặt trái xã hội; góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội