Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương cứu hộ, cứu nạn ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3
Sáng ngày 15/10/2020, lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3 và khu vực Tiểu khu 67 được các lực lượng triển khai khẩn trương với tinh thần “Chạy đua với thời gian, tranh thủ từng phút, từng giờ”, tổ chức các biện pháp tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân. Hiện nay, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ của LLVT Quân khu 4 và các đơn vị tăng cường của Bộ Quốc phòng, cùng địa phương được điều động vào hiện trường để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Trực tiếp chỉ huy các lực lượng cứu hộ tại vị trí xảy ra sự cố, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu 4 đã tổ chức kiểm tra toàn bộ khu vực xảy ra sự cố. Tại hiện trường, một lượng lớn đất, đá dày 2 đến 3m với khối lượng lên đến khoảng 7,5 hecta đã san lấp khu vực nhà ở của lực lượng kiểm lâm và chảy tràn ra phía đường mòn. Các lực lượng đã nhanh chóng, khẩn trương sử dụng máy múc, máy xúc đổ thu dọn đất đá để tiếp cận vị trí nhà ở…
Quá trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong ngày 15/10/2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo thực hiện song song 2 nhiệm vụ: Vừa huy động lực lượng để di chuyển lượng đất đá, cây cối, tai Tiểu khu 67 để tìm kiếm người mất tích và tập trung mở đường để tiếp cận khu vực thủy điện Rào Trăng 3 đang có công nhân mất tích. Lực lượng Quân chủng Phòng không Không quân sau khi hực hiện nhiệm vụ trinh sát địa bàn, vừa tổ chức thả hàng cứu trợ đối với những nạn nhân đang còn bị chia cắt cô lập, tiếp tục sẵn sàng thực hiện các phương án khi có ình huống, Lực lượng chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Biên phòng tiếp tục tham gia tìm kiếm ...
Quán triệt nhiệm vụ cho các lực lượng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu: “Tất cả các lực lượng phải tranh thủ từng phút, từng giờ, chạy đua với thời gian tổ chức tham gia tìm kiếm, cứu nạn một cách hiệu quả nhất, bởi hiện nay cơn bão số 8 đang di vào vùn biển nên sẽ gây mưa trên diện rộng ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ vấn đề an toàn phải đặt lên hàng đầu. Tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Dù khó khăn đến đâu cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn và hiệu quả nhất”.
Tin, ảnh: DUY ĐÔNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận