A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu: Kiểm tra các cơ quan, đơn vị ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 14/11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế và Bệnh viện Quân y 268.

Làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Sau khi nghe Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo tóm tắt về công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017, Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác tham mưu huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, công tác sẵn sàng chiến đấu; công tác quốc phòng, quân sự địa phương, việc tham gia đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia phòng, chống, khắc phục bão lụt tại các địa phương...  

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại buổi làm việc với Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Đồng chí Tư lệnh Quân khu đánh giá cao những kết quả lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện trong năm 2017, đồng thời yêu cầu đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quản lý tốt vũ khí trang bị. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng; tuyển quân; phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, giúp bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu kiểm tra, động viên bộ đội đang giúp nhân dân 
khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

 

Thăm và làm việc tại Bệnh viện Quân y 268, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ đã làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ, thương binh, bệnh binh và nhân dân trên địa bàn; xây dựng Bệnh viện có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt là việc thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hoá y tế, khám cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa. Phối hợp các địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường, xử lý nguồn nước sau lũ lụt...

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại Bệnh viện Quân y 268.

 

Cũng trong dịp này, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đến thăm, động viên, chia buồn và trao quà hỗ trợ trị giá 10 triệu đồng cho gia đình bà Trần Thị Ny, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy có chồng và con gái bị chết trong đợt lũ lụt vừa qua.

                                                                                                                                              Tin, ảnh: TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội