A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 tại Hà Tĩnh, Quảng Bình

Trước dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào địa bàn từ tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi, ngày 17/9/2020, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu do đồng chí Thiếu tướng Trần Khắc Bang, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 tại âu tàu phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 tại âu tàu phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Kiểm tra thực tế tại âu tàu phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh; nơi neo đậu tàu thuyền của bà con ngư dân xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên, cảng cá Cửa Sót và phương tiện phòng, chống lụt bão của Ban CHQS huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh); âu tàu xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch; âu tàu xã Cảnh Dương, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), đồng chí Thiếu tướng Trần Khắc Bang ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 5 của Bộ CHQS 2 tỉnh. 

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 tại hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, hà Tĩnh.
Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 tại cảng cá Cửa Sót, huyện Lộc Hà, hà Tĩnh.

Thiếu tướng Trần Khắc Bang kiểm tra phương tiện và phương án phòng, chống bão số 5 của Ban CHQS huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu Bộ CHQS các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân nhanh chóng đưa tàu thuyền vào bờ, trú tránh an toàn; đồng thời bám sát địa bàn, cử lực lượng giúp Nhân dân chằng buộc tàu thuyền, nhà cửa trước khi bão đổ bộ. Bộ CHQS các tỉnh chủ động cử các đoàn công tác kiểm tra các vị trí xung yếu, báo cáo kịp thời tình hình diễn biến trên địa bàn, cắt cử lực lượng phù hợp để giúp Nhân dân phòng, chống mưa bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 tại âu tàu xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.
Lực lượng vũ trang thị xã Ba Đồn, Quảng Bình giúp Nhân dân xã Cảnh Dương chằng buộc tàu thuyền.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội