Quân khu 4: Rút kinh nghiệm công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020
Chiều ngày 11/11/2020 Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì Hội nghị; cùng dự có đại biểu 4 cơ quan và đơn vị trong Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu.
Năm 2020, do ảnh hưởng của 05 cơn bão (số 5,6,7,8,9) và 02 dải hội tụ áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn 6 tỉnh thuộc Quân khu đã xảy ra mưa lớn gây ngập úng, lũ ống, lũ quét, sạt lở núi, làm giao thông bị chia cắt, cơ sở hạ tầng bị tàn phá, nhiều làng, xã bị cô lập, làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản của Nhà nước, Nhân dân và lực lượng vũ trang nhất là địa bàn các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Năm 2020 trên địa bàn Quân khu mưa lũ đã làm chết 117 người, bị thương 171 người; mất tích 18 người; ngập lụt 196.027 nhà dân; 2.717,4 ha hoa màu; 4.679,78 ha diện tích nuôi trồng thủy sản; chìm 13 tàu thuyền các loại...
Xác định nhiệm vụ phòng, chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN) là nhiệm vụ là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản, công điện chỉ đạo của cấp trên về công tác ứng phó thiên tai, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn và di dời, sơ tán Nhân dân, cơ sở vật chất, điều động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tập trung vào các địa bàn bị cô lập, các khu vực sạt lở.
Trong đợt mưa lũ vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân khu đã huy động gần 17.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, điều động trên 850 phương tiện; tổ chức di dời 53.380 hộ dân, đưa 22 thuyền viên gặp nạn tại vùng biển Cửa Việt tỉnh Quảng Trị vào bờ an toàn. Phối hợp tổ chức lực lượng, phương tiện khắc phục sạt lở, hư hỏng hệ thống giao thông, tập trung đường 71 vào Rào Trăng 3 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vào Đoàn KT-QP 337 để phục vụ tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân sử dụng máy bay trực thăng thả hàng cứu trợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và đưa những người bị thương, mắc kẹt về phía sau an toàn.
Đồng thời, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức các đoàn cứu trợ 13 tấn lương khô, 2480 thùng mỳ tôm; 05 tấn gạo; 41 xuồng HT67; 270 áo phao; 3500 áo mưa; 5500 túi đựng đồ; 15 nhà bạt gia đình; 1800 khẩu trang... cho Nhân dân và các đơn vị trên địa bàn 05 tỉnh (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) bị ngập lụt; Tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, Đoàn KT-QP 337; phối hợp với các địa phương, gia đình tổ chức lễ tang, truy điệu 35 liệt sỹ về quê hương an táng bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm.
Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, tìm ra những nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020, trong đó tập trung làm rõ một số khó khăn về biến đổi khí hậu; công tác dự báo, cảnh báo của các cấp gặp nhiều khó khăn, chưa kịp thời và chưa chính xác; phương tiện, trang bị cho công tác cứu hộ, cứu nạn còn nhiều bất cấp và hạn chế... Hội nghị cũng đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ. Đặc biệt là phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất cùng với cấp ủy, chính quyền đại phương làm tốt công tác giúp đỡ Nhân dân phòng, chống khắc phục hậu quả mưa lũ trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, công tác tuyên truyền hoạt động giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ trên các phương tiện thông tin, báo chí phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đối với Nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong đó, Báo Quân khu Bốn đã làm tốt công tác phối hợp với Báo, truyền hình, phát thanh của Trung ương, địa phương phát sóng 261 tin, 86 bài, 342 ảnh, 39 phóng sự truyền hình; phối hợp Kênh VTV1/Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phóng sự 15 phút, video clip 30 phút báo cáo Cục Cứu hộ Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu)...
Thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa, lũ sạt lở và bão gây ra; các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về hoạt động giúp Nhân dân trong bão lũ đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, học tập gương hy sinh của các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Xác định rõ tinh thần sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân trong bão lũ, nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ là nhiệm vụ thường trực của cán bộ, chiến sĩ. Phối hợp với các lực lượng tích cực tìm kiếm những người còn mất tích Rào Trăng 3 và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho Nhân dân; Tiếp tục tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa, lũ trên địa bàn Quân khu, đặc biệt là 5 tỉnh ( Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế); chỉ đạo các Đoàn KT-QP tập trung giúp Nhân dân vùng biên giới sớm khắc phục khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất. Tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình thời tiết, đồng thời sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện để ứng phó kịp thời, hiệu quả.
Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao Bằng khen cho 17 tập thể và 26 cá nhân và đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng 8 tập thể và 11 cá nhân (trong đó có tập thể và 01 cá nhân Báo Quân khu Bốn) có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020.
Tin, ảnh: DUY ĐÔNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận