A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các đơn vị phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc

Ngày 26/4/2018, các đơn vị thuộc LLVT Quân khu đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). 

* Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc và 50 năm Ngày Truyền thống Sư đoàn (28/6/1968 - 28/6/2018), sáng ngày 26/4, Sư đoàn 968 đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: “Phát huy truyền thống - Làm theo lời Bác - Thi đua giành 5 nhất”.

Toàn cảnh buổi lễ

Thời gian thi đua từ ngày 1/5 - 28/6/2018 với các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu: Nhận thức, tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất; tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Sư đoàn đạt chất lượng tốt nhất.

Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tuyệt đối không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trong sư đoàn ký giao ước thi đua

100% cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tập trung duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị địa bàn đóng quân; tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Huấn luyện các đối tượng bảo đảm đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian, quân số; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 90% khá, giỏi. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII). Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung đột phá về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; thực hiện có hiệu quả “Ngày Pháp luật năm 2018”.

Duyệt đội ngũ tại lễ phát động thi đua

100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị, không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, sinh hoạt và trong tham gia giao thông; giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường xuống mức thấp nhất, nội bộ đoàn kết thống nhất, giải quyết tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tuyên truyền sâu rộng, đậm nét truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của sư đoàn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, tiến hành các hoạt động kỷ niệm trọng thị, an toàn, tiết kiệm... (NGUYỄN THANH HẢI)

* Tại Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Làm theo lời Bác – Thi đua giành 4 nhất”, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu 100% các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống. Nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, chất lượng diễn tập, kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75-80% khá, giỏi. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến; cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra. (LÊ SÁU)

* Đợt thi đua đặc biệt của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An diễn ra từ ngày 1/5 đến ngày 11/6/2018; tập trung thực hiện tốt 4 mục tiêu, chỉ tiêu: Một là, nhận thức tư tưởng tốt nhất; hai là, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; ba là, tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất; bốn là, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất. Để đợt thi đua đạt kết quả cao nhất, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông của trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, các nhân tố mới để khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân học tập và làm theo, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực.

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS Nghệ An chứng nhận giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác thi đua khen thưởng; là điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của 6 tháng đầu năm 2018, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. (PHONG QUANG - TRỌNG KIÊN)


Tác giả: thanh hải, lê sáu, phong quang, trọng kiên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội