Thứ năm, 28/03/2024 - 23:57
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các đơn vị Quân khu 4 bàn giao 696 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung

 * Chiều ngày 9/4/2020, các đơn vị thuộc Quân khu đã tổ chức trao Giấy chứng nhận và bàn giao công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Dự buổi bàn giao tại Trường Quân sự Quân khu có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

 

Toàn cảnh buổi bàn giao.

Theo đó, 325 công dân thực hiện cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu từ ngày 26/3 đến ngày 9/4/2020. Đây là những công dân Việt Nam đang sinh sống, làm ăn ở Lào, Thái Lan trở về nước. Trong quá trình cách ly, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Nhà trường đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, bộ phận phục vụ làm tốt công tác quản lý, đảm bảo đời sống sinh hoạt, nơi ăn ở với điều kiện tốt nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn và Thiếu tướng Phan Văn Sỹ trao Giấy chứng nhận, tặng hoa chúc mừng công dân hoàn thành thời gian cách ly.

Bộ phận quân y thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của công dân, tiến hành phun khử trùng, vệ sinh phòng dịch theo quy định. Công tác tuần tra, kiểm soát được tổ chức nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối khu cách ly. 100% công dân chấp hành nghiêm nội quy và hoàn thành việc cách ly theo quy định.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, cán bộ, nhân viên Trường Quân sự Quân khu tiễn các công dân về địa phương.

Tính đến chiều ngày 9/4/2020, Trường Quân sự Quân khu 4 còn 256 người đang tiếp tục cách ly, theo dõi. Đối với công dân hết thời gian cách ly tập trung, Nhà trường tổ chức phương tiện đưa về địa phương. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Nhà trường đề nghị các công dân khi trở về địa phương tiếp tục tự theo dõi tình hình sức khỏe, tiếp tục thực hiện nghiêm, đồng thời tuyên truyền mọi người tuân thủ quy định cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Tin, ảnh: MẠNH HÙNG)

* Tại Trung tâm Dạy nghề cơ sở 2, huyện Diễn Châu (Nghệ An), Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu đã tổ chức bàn giao 254 công dân hoàn thành thời gian cách ly.

Kiểm tra thân nhiệt công dân trước khi về địa phương.
Cơ quan chức năng huyện Diễn Châu trao Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho công dân.
Khử trùng phương tiện trước khi chở công dân về địa phương.        Ảnh: THÀNH TRUNG

Được biết, từ ngày 26/3/2020, huyện Diễn Châu tiếp nhận và cách ly 255 công dân từ Lào về nước. Tại đây, các công dân được kiểm tra sức khỏe, bảo đảm chỗ ăn ở, sinh hoạt chu đáo. Trong quá trình cách ly, 100% công dân đều chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch. Qua quản lý, theo dõi hết thời gian cách ly, 254 công dân sức khỏe bình thường, đủ điều kiện trở về địa phương. Còn một trường hợp phụ nữ mang thai đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Các công dân hết thời hạn cách ly được cơ quan chức năng hỗ trợ phương tiện đưa về gia đình. (DUY ĐÔNG)

* Tính riêng ngày 9/4/2020, các đơn vị thuộc Quân khu đã tiến hành bàn giao, trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định cho 696 công dân. Trong đó, khu cách ly của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An bàn giao 146 công dân; Bộ CHQS Hà Tĩnh 74 công dân; Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa 28 công dân; Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình 100 công dân; Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị 23 công dân. (MINH NGỌC)


Tác giả: Nhóm phóng viên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội