A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào và thăm, chúc Tết các đơn vị

Tiếp tục chuyến công tác, ngày 26/1/2021, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào và đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiên sĩ Trung đoàn 1, Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324), Kho K2 (Cục Kỹ thuật Quân khu).

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các anh hùng liệt sĩ. Đoàn công tác bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sự hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa tình quốc tế cao cả, sắt son giữa 2 nước Việt - Lào của các liệt sĩ. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 hôm nay nguyện tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ  mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến cùng đoàn công tác và lãnh đạo huyện Anh Sơn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ.
Đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến trao quà Tết của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Dịp này, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến đã thăm hỏi, động viên, tặng quà chúc Tết cán bộ, nhân viên Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe chỉ huy các đơn vị: Trung đoàn 1, Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324), Kho K2 (Cục Kỹ thuật Quân khu) báo cáo, Thiếu tướng Hà Tân Tiến biểu dương kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu, các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường các biện pháp duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, chế độ tuần tra, canh gác, đảm bảo đơn vị tuyệt đối an toàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý nhanh, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ và mất an toàn về mọi mặt; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, luyện tập, triển khai thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an toàn địa bàn, đơn vị, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cán bộ, nhân viên Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335 đón đoàn công tác.
Đoàn công tác kiểm tra nơi ăn nghỉ, sinh hoạt của bộ đội.
Đoàn công tác kiểm tra công tác đảm bảo hậu cần của Trung đoàn 335.
Thiếu tướng Hà Tân Tiến trao quà Tết của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335.
Thủ trưởng Sư đoàn 324 tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335.
Đoàn công tác tham quan mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Trung đoàn.
Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu động viên chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1.
Chỉ huy Trung đoàn 1 đón nhận quà chúc Tết của Bộ Tư lệnh Quân khu.
Cán bộ, nhân viên Kho K2, Cục Kỹ thuật đón đoàn công tác.
Chỉ huy Kho K2 đón nhận quà chúc Tết của Bộ Tư lệnh Quân khu.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến cũng yêu cầu, các đơn vị phải đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là các đối tượng chính sách, các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm đúng, đủ mọi chế độ, tiêu chuẩn Tết cho cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên động viên bộ đội sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thay mặt thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Hà Tân Tiến đã gửi lời chúc mừng và trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội