Thứ năm, 28/03/2024 - 23:46
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công ty Phát triển Miền núi (Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế): Bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho 2 gia đình nghèo tại huyện Mường Mộc (Lào)

Công ty Phát triển Miền núi thuộc Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 vừa phối hợp với Ban quản lý Dự án Bộ Quốc phòng, Đoàn cơ sở 210 thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Lào cùng cấp ủy, chính quyền Cụm bản Khăng Viêng, huyện Mường Mộc (Lào) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 bản Thông Pơ và Na Mường thuộc Cụm bản Khăng Viêng.

Công ty Phát triển Miền núi phối hợp với Đoàn cơ sở 210, Tổng cục Chính trị QĐND Lào
 và cấp ủy, chính quyền địa phương Cụm bản Khăng Viêng đẩy nhanh tiến độ thi công "Nhà tình nghĩa".

 

Hai ngôi nhà tình nghĩa được khởi công xây dựng vào đầu tháng 12 năm 2018. Nhà được thiết kế theo kiểu cấp 4 bằng gỗ, mái lợp tôn, tổng diện tích mỗi nhà khoảng 60m2. Hai ngôi nhà tình nghĩa có tổng trị giá 156 triệu đồng. Trong đó, Công ty Phát triển Miền núi hỗ trợ xi măng, tôn lợp, vật liệu xây dựng và gần 50 ngày công xây dựng, tổng trị giá 86 triệu đồng; Đoàn cơ sở 210 hỗ trợ toàn bộ phần gỗ, trị giá 70 triệu đồng. Sau thời gian hơn 1 tháng khởi công xây dựng, đến nay, hai căn “Nhà tình nghĩa” đã được khánh thành và bàn giao cho gia đình đúng kế hoạch. Đây là hai trong số 4 ngôi “Nhà tình nghĩa” do Công ty Phát triển Miền núi, Tổng Công ty HTKT Quân khu 4 đảm nhiệm thiết kế, thi công xây dựng đã được hoàn thành và bàn giao cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên đất bạn Lào trong năm 2018.

Đại diện Công ty Phát triển Miền núi bàn giao "Nhà tình nghĩa" cho hai hộ gia đình khó khăn.

 

Hai căn “Nhà tình nghĩa” được khánh thành và bàn giao đúng tiến độ là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của cán bộ, nhân viên của Công ty Phát triển Miền núi nói riêng và LLVT Quân khu 4 nói chung đối với các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn trên đất bạn Lào, nhằm động viên, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của Bạn từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo; qua đó, thặt chặt tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa quân đội và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

                                                             XUÂN LIỆU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội