A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Cục Chính trị Quân khu, Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018

Cục Chính trị Quân khu tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018

Sáng ngày 28/11/2018, Cục Chính trị Quân khu 4 đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018. Dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và nguyên thủ trưởng Cục Chính trị; dự đại hội còn có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; lãnh đạo, chỉ các đơn vị: Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Phòng không 283, Lữ đoàn Thông tin 80,Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty hợp tác kinh tế COECCO; thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và 35 đại biểu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm trở lên; cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của Cục Chính trị giai đoạn 2013 - 2018.

Toàn cảnh Đại hội.

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu khai mạc Đại hội.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

 

 

Các tổ chức quần chúng chúc mừng Đại hội.
Đại tá Phan Văn Sỹ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng và Phong trào thi đua Quyết thắng Cục Chính trị, giai đoạn 2013 - 2018 tại Đại hội.

5 năm qua, các cơ quan, đơn vị của Cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) và công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở đó, Hội đồng thi đua, khen thưởng Cục Chính trị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, sáng tạo, đi vào chiều sâu, vững chắc. Phong trào thi đua Quyết thắng của Cục Chính trị đã kết hợp chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động lớn như: Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…, tạo thành phong trào hành động cách mạng phát triển sôi nổi, rộng khắp, có sức lan tỏa, trở thành động lực thúc đẩy mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng phòng, ban, cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đồng thời, trước yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trong tình hình mới, phong trào TĐQT đã gắn với phong trào thi đua của các ngành theo chức năng, nhiệm vụ từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị để cụ thể hoa thành các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, tập trung đột phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Tiêu biểu như các phong trào: “Nghiên cứu sâu, tham mưu trúng, văn bản đúng, triển khai kịp thời, hiệu quả cao” của Phòng Tuyên huấn; “Nắm chắc, hiểu sâu, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả” của Phòng Tổ chức; “Giữ vững nguyên tắc, nắm chắc nghiệp vụ” của Phòng Cán bộ; “Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, tích cực thực hiện nghiệp vụ an ninh” của Phòng Bảo vệ - An ninh; “Đoàn kết, tận tụy, chủ động, sáng tạo” của Phòng Chính sách; "Bám chủ trương, bám cơ sở, bám địa bàn", "Yên dân, ổn định và phát triển" của Phòng Dân vận; “Nắm chắc kế hoạch, phối hợp nhịp nhàng, tham mưu chính xác” của phòng Kế hoạch - Tổng hợp; “ 6 tiêu chuẩn, 5 siêng, 4 đúng, 3 kiểm tra, 3 đối chiếu” của Báo Quân khu; “Một sáng kiến, một cách làm mới” của Bảo tàng Quân khu; “Hăng say luyện tập, nâng cao chất lượng” của Đoàn Văn công; “Tích cực, chủ động, sáng tạo, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ, phục vụ tốt cơ quan, đơn vị” của Nhà Văn hóa; “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” của ngành Tòa án; “Xây dựng đội ngũ kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” của ngành Kiểm sát”; “Cán bộ đến đón tiếp niềm nở, cán bộ ở chăm sóc tận tình, cán bộ đi mọi bề chu đáo”, “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” của các Đoàn An điều dưỡng... đã cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng các cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua. 

 Bằng việc sáng tạo, đổi mới phong trào TĐQT nên từ năm 2013 đến nay, Cục Chính trị được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2016); hạng Nhì (năm 2018); 3 năm liên tục (2015, 2016, 2017) được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và nhiều lượt tập thể, cá nhân được cấp trên khen thưởng nhiều hình thức cao quý…

Phát huy kết quả đạt được, Đại hội đã xác định chủ đề thi đua trong 5 năm tới là : “Phát huy truyền thống “Kiên trung, sáng tạo, mẫu mực, nghĩa tình, đoàn kết, quyết thắng”, thi đua xây dựng Cục Chính trị Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. Trong đó, xác định có 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu quan điểm, đường lối của Đảng, nhiệm vụ cách mạng của dân tộc, nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu; có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan của Cục phấn đấu luôn tham mưu đúng, trúng, kịp thời, chất lượng, hiệu quả cao giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động CTĐ, CTCT và công tác pháp chế, bảo đảm cho LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phấn đấu quân số tham gia huấn luyện, học tập tại chức trên 98%; kết quả kiểm tra các nội dung có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 95% khá, giỏi. Tập trung xây dựng các tổ chức vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Phấn đấu có 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có 90 - 95 % đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ); 100% các tổ chức quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc. Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy; xây dựng mối đoàn kết thống nhất, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong chấp hành kỷ luạt của Quân đội, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chất lượng, đồng bộ công tác hậu cần, kỹ thuật; 100% cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng Cục Chính trị đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu, thời gian tới cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện phong trào TĐQT và công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới để làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT Quân khu; chú trọng vào việc chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa binh”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị; gắn phong trào TĐQT, các phong trào thi đua với các cuộc vận động lớn nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Nghị quyết Trung ướng 4 (Khóa XII), tạo bước tiến bộ vững chắc trong xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện…

Tại Đại hội, Cục Chính trị đã khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân và đề nghị Quân khu khen thưởng 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2013 - 2018.

Thủ trưởng Cục Chính trị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng Cục Chính trị và các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm, hiện vật bảng ảnh giữa giờ nghỉ giải lao của Đại hội.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội