A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Cục Chính trị Quân khu, Giao lưu “Những bông hoa Quyết thắng”

Cục Chính trị Quân khu tổ chức Giao lưu “Những bông hoa Quyết thắng”

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2013 - 2018, tối ngày 27/11/2018, Cục Chính trị Quân khu tổ chức đêm giao lưu “Những bông hoa Quyết thắng”. Dự và chỉ đạo đêm giao lưu có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu. Dự đêm giao lưu còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Hậu Cần, Cục Kỹ thuật; chỉ huy các đơn vị: Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An, Lữ đoàn Phòng không 283, Lữ đoàn Thông tin 80; cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của Cục Chính trị giai đoạn 2013 - 2018 và đông đảo  cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng các phòng, ban, đơn vị Cục Chính trị.

Đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua Quyết thắng Cục Chính trị, giai đoạn 2013 - 2018 dâng hoa báo công với Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

 

Thủ trưởng Cục Chính trị và các đại biểu dự Đại hội thi đua Quyết thắng Cục Chính trị thắp hương kính viếng hương hồn liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm và trưng bày di vật liệt sỹ ở Bảo tàng Quân khu.

 

Trước đêm diễn ra giao lưu, Cục Chính trị Quân khu đã tổ chức sôi nổi các hoạt động thi đấu bóng chuyền nam, bi da, bóng bàn, hội thi trưng bày hiện vật, bảng ảnh, báo tường, báo liếp, cắm hoa nghệ thuật và tổ chức dâng hương, dâng hoa, báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh; trước hương hồn các liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm và trưng bày di vật liệt sỹ ở Bảo tàng Quân khu.     

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và các đại biểu tham quan gian trưng bày và báo tường, báo liếp của các đơn vị.

 

Đêm giao lưu đã diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước đổi mới do đội văn nghệ của các đơn vị thuộc Cục Chính trị biểu diễn. Trong đêm giao lưu Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Võ Văn Thái, Trưởng phòng Cán bộ Quân khu; Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Bích Ngọc, Trưởng ban trưng bày, tuyên truyền Bảo tàng Quân khu đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng 5 năm qua.

Đại tá Phan Văn Sỹ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu theo dõi Hội phụ nữ Đoàn An điều dưỡng 41 thi cắm hoa nghệ thuật.

 

Ban giám khảo chấm điểm báo tường, báo liếp của Chi đoàn thanh niên các đơn vị.

 

Ban giám khảo chấm điểm cắm hoa nghệ thuật của Hội phụ nữ các đơn vị.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm giao lưu.

 

Dịp này, Thủ trưởng Cục Chính trị cũng đã khen thưởng cho 5 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đột kích “Đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng” diễn ra từ ngày 10/10/2018 đến ngày 10/11/2018 nhằm hướng tới chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng Cục Chính trị, giai đoạn 2013 – 2018. Đồng thời, tặng Cờ giải Nhất, giải Nhì, giải Ba môn bóng chuyền nam cho các đội tuyển thuộc khối cơ quan và đơn vị; tặng Cờ cho 1 giải Nhất, 1 Nhì và 2 giải Ba môn bi da cho các cặp đôi của cơ quan Cục Chính trị; tặng Cờ giải Nhất, Nhì, Ba cho bộ môn bóng bàn đôi nam, đơn nam; trao giải Nhất báo tường, báo liếp cho Chi đoàn Đoàn An điều dưỡng 41, giải Nhì cho Chi đoàn Đoàn An điều dưỡng 40; giải Nhất cắm hoa cho Hội phụ nữ Bảo tàng Quân khu, 2 giải Nhì cho Hội phụ nữ  Đoàn An điều dưỡng 41 và Hội phụ nữ cơ quan Cục Chính trị.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của Cục Chính trị trong đêm giao lưu.

 

Đại tá Võ Văn Thái, Trưởng phòng Cán bộ Quân khu chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng của Phòng Cán bộ.

 

Thiếu tá QNCN Bùi Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Trưng bày và tuyên truyền Bảo tàng Quân khu chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Các đại biểu dự đêm giao lưu.

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đột kích "Đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng".

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng giấy khen cho các Chi đoàn, Hội phụ nữ của các đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Hội thi báo tường, báo liếp, cắm hoa nghệ thuật. 

 

Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng Cờ Nhất, Nhì, Ba cho đội tuyển bóng chuyền và bida khối cơ quan và đơn vị.

 

Đại tá Phan Văn Sỹ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng Cờ giải Nhất, Nhì, Ba cho bộ môn bóng bàn đôi nam và đơn nam.

 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội