A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Hậu cần Quân khu: Triển khai đồng bộ các mặt công tác, đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 11-7-2019, Cục Hậu cần Quân khu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hậu cần 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2019 tại hội nghị nêu rõ: Từ đầu năm đến nay, bên cạnh những thuận lợi, ngành Hậu cần Quân khu đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, như thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng; ngành chăn nuôi gặp khó khăn do dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng... Những khó khăn này đã tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Hậu cần nói riêng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng LLVT Quân khu nói chung.

Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, với tinh thần tích cực, chủ động, ngành Hậu cần Quân khu đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chủ động tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, đời sống bộ đội không ngừng được nâng cao.

Ngành hậu cần các cấp đã chủ động triển khai bảo đảm vật chất hậu cần, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, chủ động trong công tác tạo nguồn lương thực, thực phẩm, duy trì hiệu quả các trạm chế biến, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; chất lượng bữa ăn của bộ đội được cải thiện, các định lượng chính đều đạt và vượt quy định. Đặc biệt, trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, Cục Hậu cần đã chỉ đạo kiểm tra, triển khai các biện pháp ngăn chặn, khống chế dịch bệnh, chủ động các phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm trước mắt và lâu dài, không để bị động trước các tình huống. Công tác quân nhu với nhiều giải pháp đồng bộ đã xay xát được hơn 895 tấn gạo; thu hoạch hơn 1.580 tấn rau, củ, quả; hơn 820 tấn thịt các loại; gần 272 tấn cá… các sản phẩm đều vượt kế hoạch từ 1-3%. Tổ chức tiếp nhận và cấp phát quân trang cho các đối tượng đúng quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Đối với công tác xăng dầu, các đơn vị chủ động tạo nguồn, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng xăng dầu, khí tài xăng dầu cho các nhiệm vụ. Công tác vận tải luôn bám sát nhiệm vụ, thực hiện tốt kế hoạch vận chuyển, việc khai thác, sử dụng phương tiện, tổ chức vận chuyển đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Công tác doanh trại thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định; chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra và nghiệm thu phiếu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đúng kế hoạch được Bộ Quốc phòng đánh giá là đơn vị có chất lượng phiếu điều tra tốt nhất toàn quân. Công tác quân y đã góp phần quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và tham gia hiệu quả vào nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng…

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, ngành Hậu cần quân khu tiếp tục tập trung nghiên cứu, tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu thực hiện các mặt công tác hậu cần; tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao, diễn tập các cấp; các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tập trung nỗ lực phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tăng gia, sản xuất, chăn nuôi, giữ vững và cải thiện đời sống bộ đội. Chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục khảo sát, quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình cần thiết ở căn cứ hậu cần các tỉnh.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội