Thứ năm, 28/03/2024 - 22:58
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Tác chiến Quân đội Việt Nam và Lào: Trao đổi thống nhất các biện pháp thực hiện kế hoạch hợp tác.

Ngày 23/7/2018, tại Quân khu 4, Cục tác chiến Quân đội nhân dân Việt Nam và Cục tác chiến Quân đội nhân dân Lào tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 giữa Bộ Quốc phòng và Cục Tác chiến 2 nước; trao đổi, thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác hữu nghị trong thời gian tới. Trung tướng Huỳnh Ngọc Hà – Cục trưởng Cục Tác chiến QĐND Việt Nam và Đại tá Xỏn Thoong Kẹo Lo Khăm – Cục trưởng Cục Tác chiến QĐND Lào đồng chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào, năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Cục Tác chiến Quân đội Việt Nam và Lào đã tham mưu hiệu quả cho Bộ Quốc phòng 2 nước chỉ đạo thực hiện tăng cường hợp tác quốc phòng – an ninh đi vào chiều sâu, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ và đường lối phát triển của mỗi nước.

Trung tướng Huỳnh Ngọc Hà – Cục trưởng Cục Tác chiến QĐND Việt Nam, đồng chủ trì buổi làm việc.

 

 Nổi bật là đã tham mưu, chỉ đạo Biên phòng 2 nước tăng cường tuần tra chung, kiểm soát tại các cửa khẩu; trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập phòng thủ; phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị Quân đội 2 nước tại khu vực giáp biên trong công tác quản lý và bảo vệ an ninh biên giới. Thực hiện tốt việc phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hường hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hợp tác giáo dục, đào tạo cho 520 cán bộ, học sinh Lào; viện trợ mua sắm vật tư, trang bị kỹ thuật; xây dựng các trường học và nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách thuộc của bạn Lào.

Cục trưởng Cục Tác chiến QĐND Việt Nam trao quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam
tặng Đoàn cán bộ Cục Tác chiến QĐND Lào.

 

Thời gian tới, Cục tác chiến Quân đội Việt Nam và Lào tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin, tình hình; nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất với thủ trưởng Bộ Quốc phòng 2 nước nhằm cụ thể và hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác quốc phòng của 2 nước đã xác định: Tập trung tăng cường hợp tác chặt chẽ giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; xây dựng tuyến biên giới Việt – Lào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển toàn diện. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào; Tăng cường phối hợp hướng dẫn các xã, bản biên giới mở rộng quan hệ, tổ chức kết nghĩa bản – bản, đồn trạm 2 bên biên giới. Tiếp tục làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng, củng cố và phát huy vai trò của các bản, cụm bản phát triển toàn diện nhằm bảo đảm quốc phòng – an ninh trên tuyến biên giới 2 nước.

Đoàn cán bộ Cục Tác chiến QĐND Lào đến thăm, làm việc tại Quân khu 4.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó tư lệnh Quân khu tặng Logo biểu trưng
LLVT Quân khu 4 cho Cục Tác chiến QĐND Lào.

 

   Chiều cùng ngày, Đoàn cán bộ Cục Tác chiến QĐND Lào đã đến thăm, làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 4. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó tư lệnh Quân khu đã thông báo với Đoàn một số tình hình về địa bàn; kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng và nhiệm vụ Đối ngoại Quốc phòng của LLVT Quân khu thời gian qua. Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu mong muốn: Cục Tác chiến QĐND Lào sẽ thường xuyên quan tâm, phối hợp tham mưu với Bộ Quốc phòng Lào chỉ đạo, giúp đỡ các đơn vị, lực lượng của Quân khu 4 làm nhiệm vụ trên đất bạn Lào tiếp tục thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tuyến biên giới  Việt – Lào ngày càng hoà bình, phát triển bền vững.

Đoàn cán bộ Cục Tác chiến QĐND Lào tham quan thực tế tại Tiểu đoàn Đặc công 31.
Tiểu đoàn Đặc công 31 biểu diễn phục vụ Đoàn cán bộ Cục Tác chiến QĐND Lào tham quan.
Cục Tác chiến QĐND Lào trao quà lưu niệm cho Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

       

       Sau buổi làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 4, Đoàn công tác Cục Tác chiến QĐND Lào đã đến tham quan thực tế và làm việc tại Tiểu đoàn Đặc công 31 (Bộ Tham mưu Quân khu) và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 

 

 

 

 


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội