A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Sư đoàn 341 đoàn kết, đổi mới, phát triển lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Trong hai ngày 22,23/6/2020, tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Sư đoàn 341 đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu các cơ quan, phòng, ban Quân khu; đại biểu Tỉnh ủy Thanh Hóa; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa; đại biểu thành phố Thanh Hóa; đại biểu cấp ủy chính quyền, địa phương địa bàn đóng quân và 100 đại biểu đại diện cho các đảng viên trong toàn Đảng bộ Sư đoàn dự Đại hội.

Các đại biểu tham quan trưng bày giới thiệu sách chào mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng bộ Sư đoàn 341 luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XII đề ra.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Nổi bật là, thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, nguyên tắc, phương châm trong huấn luyện và đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong lãnh đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện. Nhờ đó, chất lượng sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra hàng năm đối với khung A, 100% đạt yêu cầu, 95,5% khá, giỏi, trong đó có 25-30% giỏi, vượt 0,05% chỉ tiêu và tăng 1,5% so với nhiệm kỳ trước; kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới 100% đạt yêu cầu, hơn 78% khá, giỏi. Công tác xây dựng, quản lý, phúc tra, huấn luyện dự bị động viên được đổi mới, kết quả phúc tra hàng năm đạt trên 98% quân số theo biên chế; tổ chức huấn luyện đạt 109% kế hoạch, tăng 4,1% so với nhiệm kỳ trước. Tổ chức các đợt diễn tập, báo động kiểm tra sẵn sàng động viên, tiếp nhận qua trạm, hợp luyện chiến thuật đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các tổ chức quần chúng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 341 đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật đã có nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, đồng bộ, nhờ vậy, trong nhiệm kỳ không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm so với nhiệm kỳ trước. Thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong và ngoài Quân đội. Công tác hậu cần, tài chính luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Năm 2017, Sư đoàn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2015, 2018, 2019 được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua; năm 2016 đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo.
Các đại biểu dự Đại hội.

 

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội tập trung thảo luận xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ; chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, không ngừng nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện cho các đối tượng khung A, lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng khôi phục lực lượng dự bị động viên khi có lệnh. Bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá về: Nâng cao chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị động viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Sư đoàn 341 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sư đoàn tập trung xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong từng cấp ủy, chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao tính nêu gương, chủ động, sáng tạo, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống không để bị động bất ngờ xảy ra. Coi trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng, tập trung đột phá vào các nội dung mới. Tăng cường các biện pháp quản lý tư tưởng, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo sự ổn định vững chắc cho đơn vị. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau Đại hội mỗi đại biểu cần phải làm tốt công tác tuyên truyền kết quả Đại hội đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, triển khai quyết liệt Chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đi vào cuộc sống, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa và Thiếu tướng Phan Văn Sỹ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn 341 nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 9 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tín nhiệm cao. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ mới đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội