A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật chỉ đạo Đảng bộ Xưởng 467 đại hội trước thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 19 và 20/3/2020, Đảng bộ Xưởng 467, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Kỹ thuật. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu.

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Xưởng 467 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra. Nổi bật là, chất lượng sửa chữa được nâng lên, trong đó, sửa chữa gần 500 xe thế hệ cũ, hơn 170 xe thế hệ mới; sửa chữa, bảo dưỡng hơn 6.640 lượt xe quốc phòng, xe kinh tế, đạt doanh thu gần 23 tỷ đồng. Có nhiều giải pháp nâng cao khả năng làm chủ công nghệ sửa chữa xe-máy các loại, tăng tỷ lệ sửa chữa, phục hồi chi tiết quan trọng, sản xuất được hơn 15.000 chi tiết máy; triển khai 2 đề tài khoa học, 121 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nền nếp xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến tích cực.

Toàn cảnh đại hội.

Tham gia các hội thi đạt giải cao, tiêu biểu như: Giải Nhất Hội thi thợ cơ khí giỏi toàn quân năm 2016, giải Nhì thi thợ giỏi ngành Xe máy toàn quân năm 2018, giải Nhất Hội thi cơ sở sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược toàn quân năm 2019, giải Nhất Hội thi công tác kiểm định xe ô tô quân sự toàn quân năm 2019. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới và luôn bám sát nhiệm vụ chính trị; tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, có nhiều giải pháp đồng bộ, xây dựng cho mọi cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nghề, gắn bó, trách nhiệm, tâm huyết với đơn vị. Phong trào thi đua quyết thắng đi vào chiều sâu thực chất, đạt nhiều thành tích cao như: Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng năm 2015, 2016; Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 năm 2017, 2019; Đơn vị Quyết thắng năm 2018; 41 lượt tập thể, 425 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Nội bộ đoàn kết thống nhất, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội không ngừng được cải thiện. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Xưởng được nâng lên, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Chính trị viên Xưởng 467 khai mạc đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Với tinh thần dân chủ cao, các đại biểu dự đại hội đã đóng góp các tham luận tâm huyết, trách nhiệm vào Báo cáo chính trị của Đảng bộ Cục Kỹ thuật và Xưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy Xưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại tá Phan Gia Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Phương hướng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Xưởng 467 tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 2 khâu đột phá là: “Tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật và an toàn, giữ vững, phát huy hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” và “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Chú trọng nâng cao chất lượng sửa chữa xe thế hệ mới, giữ vững chất lượng sửa chữa xe thế hệ cũ, rút ngắn thời gian sửa chữa, tiếp cận và từng bước làm chủ công nghệ sửa chữa xe máy công trình.

Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Xưởng và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao cho mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức huấn luyện quân sự gắn với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, kiên quyết khắc phục triệt để các vấn đề kỷ luật và an toàn, tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tổ chức sản xuất làm kinh tế đúng quy định, có hiệu quả, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Xây dựng Đảng bộ Xưởng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, phấn đấu hàng năm Xưởng được tặng thưởng các danh hiệu thi đua.

Ban Chấp hành Đảng bộ Xưởng và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Xưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ X gồm 20 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết, đảm bảo đúng nguyên tắc, dân chủ, đủ số lượng, chất lượng, tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội