A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Quân khu 4, tổng kết 10 năm Nghị quyết 28 Bộ Chính tri

Đảng ủy Quân khu 4 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (Khóa X)

Sáng ngày 25/9/2019, Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới”. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy  viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu một số cơ quan Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) và đại diện của Tỉnh ủy, UBND, một số sở, ban, ngành 6 tỉnh cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu. Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

 

Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, UBND các tỉnh đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị định 152, Nghị định 02 của Chính phủ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về xây dựng KVPT. Nổi bật là, tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện hàng năm đạt trên 85%; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với nước bạn Lào nói chung, các địa phương của Lào có chung dường biên giới nói riêng được củng cố, tăng cường. Kết quả huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng hàng năm có 100% đạt yêu cầu, có từ 75 – 85% khá, giỏi; Quân khu đã điều động trên 400.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và gần 5.700 lượt phương tiện tham gia phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn…

Các đại biểu dự hội nghị.

 

 Kết quả trên đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từng bước được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, giữ vững an ninh chính trị, địa bàn an toàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố và tăng cường; làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đó là cơ sở vững chắc tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu trình bày báo cáo tổng kết 10 năm việc thực hiện Nghị quyết số 28 -NQ/TW của Bộ Chính trị tại hội nghị.

 

Hội nghị cũng thống nhất xác định, thời gian tới tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; địa bàn Quân khu tiếp tục là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch… Do đó, các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt sâu kỹ và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (Khóa X), Nghị quyết TW 8 (Khóa XI); Nghị định 152 và Nghị định 02 của Chính phủ về xây dựng KVPT. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng KVPT các tỉnh vững về chính trị, mạnh về kinh tế, đảm bảo Quốc phòng - An ninh; phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Toàn cảnh hội nghị.

 

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu đã Quyết định tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X), giai đoạn 2008 - 2018.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (Khóa X) , giai đoạn 2008 - 2018.

 

 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội