A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển quân

Sáng ngày 20/11/2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị mở rộng ra Nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Đại học Huế và lãnh đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị.

Những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Thừa Thiên Huế luôn được cấp ủy các cấp, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt; các cơ quan chức năng chuyên môn phát huy tốt vai trò trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác tuyển quân; công tác tuyên truyền Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; việc sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt công dân được các cấp thực hiện chặt chẽ, do đó từ năm 2016 - 2020 toàn tỉnh đã tuyển chọn và gọi đủ 6.153 công dân, đạt 100% chỉ tiêu.

Tại Hội nghị, đại biểu các địa phương và các cơ quan chuyên môn đã tập trung thảo luận, làm rõ vai trò trách nhiệm, hạn chế, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thời gian qua; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp, đề xuất để tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.  

Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp. Trong đó hàng năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao; một số chỉ tiêu về sức khỏe, trình độ học vấn cao hơn các năm trước, phấn đấu khám cận lâm sàng cấp huyện, thị, thành phố từ 20-30%; không có “xã trắng” trong tuyển quân. Thực hiện tốt chủ trương địa phương tuyển quân “tròn khâu”; tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, bảo đảm tuyển người nào chắc người đó...

                                                                                      Tin, ảnh: LÊ SÁU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội