Thứ sáu, 29/03/2024 - 22:21
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động thi đua chào mừng Ngày truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Sáng ngày 6/1/2021, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Phòng không 283 đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “90 ngày Tuổi trẻ Lữ đoàn 283 thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Dự Lễ phát động có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn; đại biểu Thành đoàn Vinh (Nghệ An) và các đơn vị kết nghĩa.

Quang cảnh Lễ phát động đợt thi đua cao điểm.

Đợt thi đua cao điểm là hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), đồng thời tiếp tục giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Lữ đoàn nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; niềm vinh dự, tự hào là người Đoàn viên, người chiến sỹ phòng không ưu tú trên quê hương Bác Hồ kính yêu. 

Thời gian đợt thi đua từ 26/12/2020 đến 26/3/2021, với nội dung xung kích thi đua giành "3 nhất, 1 công trình". Trong đó, "3 nhất" là: “Chính trị tư tưởng, ý thức sẵn sàng chiến đấu tốt nhất; Hoàn thành nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; Chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị nghiêm nhất và “Một công trình” là: Mỗi liên chi đoàn có một công trình, mỗi chi đoàn một phần việc thiết thực, cụ thể; mỗi đoàn viên thanh niên phấn đấu làm nhiều việc tốt, hành động đẹp, cách làm hay, sáng tạo, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, củng cố cảnh quan môi trường, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trung tá Trần Thế Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 283 phát động thi đua.
Các đại biểu dự Lễ phát động thi đua.
Thượng tá Võ Xuân Sơn, Phó Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 283 phát biểu chỉ đạo đợt thi đua cao điểm.

 

Đại úy Phạm Xuân Hiếu, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1 hứa quyết tâm thi đua.
Đại diện các Liên chi đoàn, chi đoàn ký kết giao ước thi đua.
Các khối tham gia duyệt đội ngũ.

Tại buổi lễ, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 283 yêu cầu mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần đoàn kết, biến lòng tự hào, sức sáng tạo của tuổi trẻ thành động cơ thi đua trong sáng, nỗ lực, chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội