A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Bộ tổng tham mưu, tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu Thăm, kiểm tra tại Hà Tĩnh

Chiều ngày 31/7/2018, Đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đi cùng đoàn có Trung tướng Huỳnh Ngọc Hà, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu; Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Biên phòng. Về phía Quân khu có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; lãnh đạo tỉnh có đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Trần Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2018.

 

Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2018. Theo đó, sáu tháng đầu năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối nhưng lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động, tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nổi bật là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã nắm chắc tình hình; chủ động phối hợp với công an, biên phòng và các lực lượng để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các giải pháp xử lý kịp thời các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường bám nắm cơ sở, nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Công tác tham mưu chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu báo cáo với đoàn công tác công tác chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu đối với lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm 2018.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã biểu dương kết quả đã đạt được của lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm, trước mắt là tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo đúng nguyên tắc, cơ chế, đúng nội dung, đảm bảo an toàn; các lực lượng cần phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý có hiệu quả, kịp thời các tình huống. 4

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

 

Kiểm tra thực tế tại Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương và đảo Sơn Dương, sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đã biểu dương những nỗ lực vượt mọi khó khăn, thiếu thốn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, canh gác, phối hợp chặt chẽ với nhau để bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo đảm nhiệm.

Đoàn công tác kiểm tra tại đảo Sơn Dương.
Thượng tướng Nguyễn Phương Nam cùng các thành viên trong đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương.

 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội