Thứ năm, 28/03/2024 - 23:02
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn công tác số 5 kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, kiểm tra quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Với tinh thần “Vì Trường Sa thân yêu”, từ ngày 7 - 16/4/2018, Đoàn công tác số 5 với hơn 200 đại biểu đến từ Kho bạc Nhà nước, Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Quân chủng Hải quân, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Cục Tần số vô tuyến điện, Bệnh viện Bạch Mai, tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Hòa Bình, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam… cùng các cơ quan báo chí: Trung ương, Quân đội, Quân khu 4 và địa phương do đồng chí Nguyễn Việt Hồng - Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước làm trưởng đoàn; Đại tá Lê Xuân Thủy - Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân - Phó trưởng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà quân, dân trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1/7 (khu vực Huyền Trân).

    Khởi hành từ Cam Ranh (thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Đoàn công tác đã vượt qua hải trình hơn 1.000 hải lý đến thăm 10 đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa gồm Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Nam Yết, Sinh Tồn, Cô Lin, Tiên Nữ, Núi Le B, Đá Đông A, Trường Sa Lớn và Nhà giàn DK1/7 khu vực Huyền Trân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tàu kiểm ngư mang số hiệu KN-491 tại quân cảng Cam Ranh trước giờ khởi hành

Những năm qua, việc tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 do Quân chủng Hải quân tổ chức là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa vô cùng to lớn, thiết thực, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về biển đảo, gắn với việc huy động các nguồn lực ủng hộ quân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lễ tiễn đoàn công tác tại Quân cảng Cam Ranh

Tại các đảo, điểm đảo, nhà giàn DK1/7, đoàn công tác đã tặng các phần quà gồm: máy lọc nước, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm… với tổng trị giá hàng tỷ đồng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo. Bên cạnh đó, đoàn còn tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma, Nhà giàn DK1; tham gia lễ chào cờ, duyệt đội ngũ trên đảo Sinh Tồn; dâng hương, dâng hoa Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị trấn Trường Sa; viếng các chùa, thăm các trường học, hộ dân; tổ văn nghệ xung kích đoàn nghệ thuật tỉnh Hòa Bình đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, diễn văn nghệ phục vụ quân dân trên các đảo, nhà giàn.

Phát biểu tại các buổi gặp mặt, giao lưu với quân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, đồng chí Nguyễn Việt Hồng, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Trưởng đoàn công tác khẳng định: “Qua chuyến đi, các thành viên trong đoàn công tác cảm nhận sâu sắc những khó khăn, vất vả, hiểm nguy mà quân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 phải đối mặt; thực sự khâm phục, tin tưởng vào ý chí, quyết tâm vượt qua gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo tiếp tục phát huy truyền thống cha ông, giữ vững tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; các đại biểu sau chuyến đi sẽ nâng cao nhận thức, sống trách nhiệm hơn, có thêm nhiều sự hỗ trợ thiết thực cho Trường Sa để quân và dân nơi đây vơi bớt khó khăn, vất vả. Đặc biệt là đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân cả nước hiểu hơn về biển đảo Tổ quốc và hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo; xây dựng lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại buổi tổng kết chuyến đi, ban tổ chức đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo" và huy hiệu "Chiến sĩ Trường Sa" của Quân chủng Hải quân cho các đại biểu của đoàn công tác.

          Một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác số 5 tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1:

Đảo Song Tử Tây

 

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, sóng to nên đoàn công tác không thể vào thăm đảo Song Tử Tây.
Các chiến sĩ phải sử dụng ca nô để ra nhận quà tặng 

 

Đồng chí Nguyễn Việt Hồng, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Trưởng đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Nam

 

 

Giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị

 

 

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại chùa Nam Huyên trên đảo Nam Yết

 

Lễ chào cờ trên đảo Sinh Tồn

 

Duyệt đội ngũ trên đảo Sinh Tồn

 

Các phóng viên tác nghiệp trên đảo Sinh Tồn

 

Đoàn công tác thả hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988

 

Đảo Cô Lin

 

Chiến sĩ hoa tiêu dẫn xuồng vào đảo Cô Lin

 

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Đông A

 

Cán bộ, chiến sĩ đảo Núi Le B đón các đại biểu lên thăm đảo

 

Tiết mục khiêu vũ trên nền giai điệu kèn saxophone tại đảo Tiên Nữ

 

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm dưới cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa Lớn

 

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa Lớn

 

Các đại biểu giao lưu văn nghệ với các em nhỏ trên đảo Trường Sa Lớn

 

Xin chữ sư trụ trì chùa Trường Sa

 

Các đại biểu thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Nhà giàn DK1
 
Các thuyền viên đưa đại biểu lên thăm Nhà giàn DK1/7 (khu vực Huyền Trân) trong điều kiện sóng lớn

 

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/7 lưu luyến chia tay đoàn công tác

 

Ban tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo" của Quân chủng Hải quân cho các đại biểu

 

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG 


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội