A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337: Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018

Sáng ngày 25/10/2018, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018. Đại tá Lê Đức Dũng, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu - Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4 dự và phát biểu chỉ đạo; Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Nguyên phó tư lệnh Quân khu dự Đại hội. Dự Đại hội còn có Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Miệt; đại biểu các cơ quan Quân khu; đại biểu đại diện Bộ CHQS, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; đại biểu đại diện Huyện ủy, UBND huyện Hướng Hóa, Ban CHQS huyện Hướng hóa; các đồn Biên phòng; Đảng ủy, UBND các xã trên địa bàn đóng quân và 25 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018.

Lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018.

 

Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã được đổi mới toàn diện, từng bước đi vào nền nếp, có chiều sâu vững chắc, thực sự là động lực tinh thần to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.
Đại tá Nguyễn Văn Cơ, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 khai mạc Đại hội.
Tuổi trẻ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 chúc mừng Đại hội.

 

Với mục tiêu xây dựng Khu Kinh tế - Quốc phòng Khe Sanh giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, phong trào Thi đua quyết thắng đã tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chương trình dự án, cùng với địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo bền vững. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 luôn bám dân, bám bản, tích cực tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, giúp bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, không du canh, du cư, không vi phạm pháp luật. Với nguồn vốn được đầu tư, kết hợp với công sức của bộ đội, Đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương quy hoạch, di dời, sắp xếp bố trí ổn định cuộc sống cho hàng chục hộ gia đình. Xây dựng các điểm dân cư tập trung, tạo vành đai về quốc phòng, an ninh, hình thành các làng biên giới, trở thành những "điểm sáng vùng biên".

Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội.

 

Phong trào thi đua đã hướng vào việc xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả để nhân rộng giúp dân phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo. Trong đó, tập trung vào các mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê sinh sản; phát triển trồng cây lúa nước, cây cà phê; cây công nghiệp dài ngày như cây: Sao đen, Bời lời đem lại hiệu quả kinh tế cao. Dây chuyền chế biến Doong riềng hoạt động hiệu quả, duy trì ổn định 60 ha vùng nguyên liệu, tạo công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn, thực sự trở thành mũi nhọn trong giúp dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Từ năm 2013 đến nay, Đoàn đã giúp 740 trên 1.400 hộ thoát nghèo chiếm 53%....

Quang cảnh Đại hội.

 

Trong từng giai đoạn, đợt thi đua đơn vị đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí, mục tiêu, yêu cầu của các hoạt động, đặc biệt là việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ đã có nhiều hoạt động thiết thực; từng cán bộ đảng viên, quần chúng đã xây dựng kế hoạch, rèn luyện phấn đấu, đăng ký học tập và làm theo Bác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ các hoạt động trên đã tạo ra phong trào "làm theo" một cách tự giác, từng bước làm chuyển biến rõ nét về nhiều mặt, nhất là về nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm an toàn. Trong 5 năm qua, Đoàn đã tổ chức tôn vinh 28 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Toàn Đoàn đã có 40 lượt tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, 83 lượt tập thể được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, bằng khen, giấy khen và gần 770 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đại tá Lê Đức Dũng, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu - Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Tại Đại hội, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã trao thưởng cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018

Đại tá Nguyễn Văn Cơ, Đoàn trưởng trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013 - 2018.

 

Đại tá Đỗ Xuân Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn trao thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 - 3018.

 

Trước đó, tối 24/10, Đoàn đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, tôn vinh các điển hình tiên tiến. Tại đêm giao lưu, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã tôn vinh 3 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội