A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Trị): Hội nghị thuyền trưởng tàu trung, xa bờ và các tổ thuyền tự quản trên biển

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị số 2082/CT-BTL ngày 16/6/2017 của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; Kế hoạch số 5442/KH-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về tăng cường các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Quảng Trị khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, ngày 24/11/2017, Đồn Biên phòng Cửa Tùng - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phát huy vai trò của các tổ tàu thuyền tự quản và các thuyền trưởng tàu cá trung, xa bờ trên biển

Hội nghị nhằm nâng cao tinh thần, vai trò trách nhiệm của các tổ tàu thuyền tự quản trên biển; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giải đáp những thắc mắc và nâng cao nhận thức pháp luật, cam kết chấp hành pháp luật khi hoạt động đánh bắt trên biển cho ngư dân.



Toàn cảnh hội nghị
 

Những năm qua, bên cạnh tình hình trên biển Đông có những diễn biến phức tạp, nhiều ngư dân các địa phương khác đến ngư trường truyền thống sử dụng đèn cao áp, công suất lớn, xung điện, thuốc nổ để đánh bắt hải sản bằng hình thức tận diệt. Mặt khác, không ít ngư dân của địa phương do hạn chế trong hiểu biết về pháp luật đã vi phạm đánh bắt trái phép trong vùng biển nước ngoài… Quản lý chính diện đoạn bờ biển dài 27 km, phụ trách 3 xã và 1 thị trấn gồm 11 khu phố và 29 thôn với 4.650 hộ/17.652 nhân khẩu; có 21 tàu đánh bắt trung và xa bờ, với trách nhiệm của mình, Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm trên biển trong vùng biển quản lý; các ngư dân đã trao đổi 95 nguồn tin trong đó có 60 nguồn tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, tham gia cứu hộ, cứu nạn nhiều vụ tai nạn trên biển; cùng với Đồn Biên phòng Cửa Tùng và lực lượng Công an bắt 6 vụ vi phạm, thu giữ 1.243kg thuốc nổ...



Các thuyền trưởng và đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Tùng ký kết quy chế khi tham gia hoạt động trên biển 
 

Phát biểu tại hội nghị, nhiều ngư dân cam kết sẽ không vi phạm vùng biển nước ngoài, sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng và Đồn Biên phòng Cửa Tùng để đấu tranh, phòng chống tội phạm và tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển. Cũng tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã khen thưởng 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển.

                                                                 Tin, ảnh: NGUYỄN THÀNH PHÚ


Tác giả: nguyễn thành phú
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội