A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giúp dân bằng cả tấm lòng

Trao đổi với chúng tôi về kết quả thực hiện Phong trào “Dân vận khéo” của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Đức Tùng, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 cho biết: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn thường xuyên cơ động phân tán, đóng quân dã ngoại trên khắp địa bàn Quân khu. Vì thế, Lữ đoàn xác định thực hiện tốt công tác dân vận là yếu tố hết sức quan trọng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn đến với bà con bằng cả tấm lòng với những việc làm nghĩa tình, thiết thực”.
 

Thượng tá Nguyễn Đức Tùng kể cho chúng tôi về kết quả tốt đẹp những ngày Lữ đoàn hành quân về xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) giúp nhân dân. Xã Kỳ Hà là địa phương có đồng bào giáo dân chiếm tỷ lệ cao,  người dân nơi đây chủ yếu mưu sinh bằng nghề làm muối, bám biển đánh bắt gần bờ nên sau sự cố môi trường biển, đời sống càng thêm khó khăn. Ngày bộ đội mới về, một số đối tượng xấu xúi dục, kích động nhân dân, gây ảnh hưởng không tốt tới tình cảm quân dân… Với suy nghĩ giúp nhân dân bằng cả tấm lòng, dưới cái nắng như thiêu, như đốt, cán bộ, chiến sĩ vẫn ngâm mình dưới những con mương đầy bùn đen, rác thải, nạo vét khơi thông dòng chảy đã làm lay động trái tim người dân nơi đây. Nhân dân vận động nhau ra cùng làm với bộ đội. Khi dòng nước trong hơn, sạch hơn, hiền hòa chảy về tưới mát ruộng đồng, bà con nắm chặt tay bộ đội bảo: “Các chú làm việc hết mình vì môi trường của dân, chúng tôi rất khâm phục”. Làm sạch mương nước, cán bộ, chiến sĩ lại chung tay giúp nhân dân thôn Bắc Hà đổ bê tông đường giao thông liên thôn. Con đường hoàn thành, bà con giáo dân thôn Bắc Hà thêm tin yêu bộ đội. Bà con gắn biển tên con đường “Thắm tình quân dân” để ghi nhớ những ngày quân dân chung tay, góp sức xây dựng quê hương.



Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 giúp nhân dân thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh
làm đường bê tông nông thôn mới
Ảnh: XUÂN LIỆU

 

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó chính ủy Lữ đoàn, chúng tôi được biết, để làm tốt công tác dân vận, nhất là nơi địa bàn vùng giáo thì ngoài những việc làm giúp nhân dân thiết thực, đơn vị luôn phối hợp  cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà các linh mục, chức sắc, chức việc, các gia đình giáo dân khó khăn, neo đơn; phối hợp với các trạm y tế trao đổi chuyên môn phòng chống dịch bệnh, khám, tư vấn sức khỏe và điều trị cho nhân dân. 

Cùng với đó, để mang lại hiệu quả cao, Lữ đoàn đã xây dựng, duy trì tốt các mô hình: “Gắn kết đồng bào lương, giáo”, “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật vì dân”, “Mỗi cơ quan, đơn vị chọn một việc khó để giúp dân”… Các mô hình này được tiến hành mọi lúc, mọi nơi, nhất là trong các ngày nghỉ, các đợt huấn luyện dã ngoại, huấn luyện dự bị động viên, diễn tập… Điển hình, như trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, tận dụng ngày nghỉ, giờ nghỉ đơn vị đã giúp dân phát quang 2,5km đường làng, sửa chữa 12 căn nhà nơi khu vực dã ngoại.

Tinh thần giúp dân mọi lúc, mọi nơi bằng cả tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 lại càng được thể hiện rõ trong thiên tai, bão lũ. Mỗi khi nhắc đến cơn bão số 10 năm 2013, bà con nhân dân xã Nghĩa Thuận (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) nhớ mãi hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn dầm mình trong mưa lũ giúp nhân dân. Do đặc thù vùng trũng, mưa lớn kết hợp nước tràn từ đập Làng Me đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, tài sản, mùa màng của nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn làm việc luôn tay giúp nhân dân sửa chữa nhà ở, khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con, thu hoạch hoa màu, tu sửa đường sá… để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Cùng bà con vượt qua khó khăn, hoạn nạn, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tham gia hàng nghìn ngày công và quyên góp vật chất chung sức với nhân dân các địa phương xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, Lữ đoàn đã giúp nhân dân xã Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, phường Long Sơn (thị xã Thái Hòa); xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn, Nghệ An) xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng, tu sửa nhà văn hóa, sân bóng chuyền với số tiền hàng trăm triệu đồng… 

Ghi nhận tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206, đồng chí Nguyễn Văn Niên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiếu khẳng định: “Khi có tình huống thiên tai, bão lũ, người dân rất tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206, bởi các anh không nề hà, ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để giúp đỡ nhân dân. Trong xây dựng cơ sở địa phương, xây dựng nông thôn mới, các anh luôn tận tụy, trách nhiệm, đồng hành cùng địa phương”.

MẠNH HÙNG
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội