Thứ năm, 28/03/2024 - 22:47
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học viện Lục quân nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Quân khu 4

Nằm trong chuyến nghiên cứu, khảo sát thực tế về công tác cứu hộ, cứu nạn tại các đơn vị trên địa bàn Quân khu 4, sáng ngày 5/11, Đoàn cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân do Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Xuân – Phó Chủ nhiệm Khoa Quân sự chung đã có buổi làm việc với Bộ Tham mưu Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Phương Hòa – Phó Tham mưu trưởng Quân khu tiếp và làm việc với đoàn.

 

 

         

Toàn cảnh buổi làm việc

        

  Tại buổi làm việc, Đoàn cán bộ học viện Lục quân đã được nghiên cứu kết quả, một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn của Quân khu 4 trong thời gian qua; nghe các cơ quan chuyên môn gồm Cứu hộ - Cứu nạn, Quân lực, Tác chiến, Quân huấn, Dân quân của Bộ Tham mưu; Tổ chức, Kế hoạch - Tổng hợp của Cục Chính trị bổ sung một số nội dung triển khai, kinh nghiệm thực hiện của cơ quan, ngành mình trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Đại tá Nguyễn Phương Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì làm việc với đoàn công tác.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Xuân cám ơn sự đón tiếp, làm việc của Bộ Tham mưu, các cơ quan Quân khu 4, các đơn vị trực thuộc, các địa phương trên địa bàn tạo điều kiện, cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công  tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Những nội dung khảo sát tại địa bàn Quân khu 4 sẽ là cơ sở để đoàn công tác nghiên cứu, xây dựng, biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy tại học viện trong thời gian tới.

 

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Xuân trao đổi các nội dung đoàn công tác cần nghiên cứu. 

 

Trước đó, Đoàn công tác đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát các nội dung về hệ thống văn kiện diễn tập phòng thủ dân sự của Quân khu, tỉnh; hệ thống văn kiện diễn tập ứng phó với thảm họa của cấp Sư đoàn bộ binh; nghiên cứu kinh nghiệm làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong diễn tập phòng thủ dân sự, diễn tập ứng phó thảm họa, thiên tai; kinh nghiệm thực tiễn về cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy rừng trong thời gian vừa qua trên địa bàn Quân khu 4 tại Bộ CHQS các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa; Sư đoàn 324 và Lữ đoàn 414./.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội