A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 phát động Cuộc thi sáng tác ảnh về Quân đội với môi trường

Hưởng ứng Cuộc thi sáng tác ảnh với chủ đề “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường” do Tổng cục Chính trị tổ chức và nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong LLVT Quân khu 4 trong bảo vệ môi trường ở cơ quan, đơn vị và địa phương nơi đóng quân, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, Quân khu 4 đã phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tác ảnh về lực lượng vũ trang Quân khu 4 tham gia bảo vệ môi trường.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị động viên cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, phóng viên, các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên tích cực tham gia cuộc thi, sáng tác nhiều tác phẩm ảnh có giá trị, nhằm phản ánh kịp thời mọi hoạt động của LLVT Quân khu trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.

Quân dân huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) tích cực tham gia bảo  vệ môi trường. Ảnh: MẠNH HÙNG

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tiết kiệm, mang lại hiệu quả thiết thực tạo sức lan tỏa nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường trong toàn Quân khu.

Các tác phẩm ảnh tập trung phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường, gồm:

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.

- Phòng, chống và khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường, ứng cứu, xử lý sự cố môi trường (bão lụt, sạt lở đất, cháy rừng, chống cháy nổ...).

- Khắc phục hậu quả chất độc hóa học, bom mìn tồn lưu sau chiến tranh.

- Kiểm soát ô nhiễm, giám sát ô nhiễm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các hoạt động quân sự, quốc phòng.

- Hưởng ứng phong trào nói không với rác thải nhựa.

- Giúp đỡ Nhân dân khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh.

- Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trước tác động của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và sự cố môi trường.

- Quan trắc, phân tích đánh giá môi trường, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.

- Giảm thiểu tác động bất lợi của môi trường, biến đổi khí hậu đến chất lượng, độ bền của vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật.

- Quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên do con người tạo ra trong hoạt động quân sự, quốc phòng.

- Tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng và hưởng ứng phong trào do Chính phủ phát động: Trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 - 2025”.

- Đấu tranh với mọi hành động hủy hoại môi trường, sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên do con người tạo ra.

- Công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, giữa tổ chức quần chúng trong cơ quan, đơn vị với tổ chức quần chúng ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.

Các đơn vị căn cứ vào thể lệ, hướng dẫn của cuộc thi, phát động cán bộ, phóng viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia cuộc thi. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lựa chọn những tác phẩm ảnh có tính nghệ thuật, chất lượng, đúng nội dung, chủ đề; số lượng cụ thể như sau:

- Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, 3 sư đoàn, 5 lữ đoàn, 4 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, Trường Quân sự Quân khu: Mỗi đơn vị 5 ảnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh, Báo Quân khu 4: Mỗi đơn vị 10 ảnh

Các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai Hướng dẫn xong trước ngày 20/4/2021; gửi tác phẩm (kèm theo file mềm (USB), có chú thích rõ nội dung ảnh) về Cục Chính trị Quân khu (qua Phòng Tuyên huấn) trước ngày 10/7/2021.

Phòng Tuyên huấn tổng hợp, lựa chọn 30 tác phẩm đặc biệt có chất lượng trong số các tác phẩm của các cơ quan, đơn vị gửi tham gia Cuộc thi cấp toàn quân đúng thời gian, đủ số lượng.

BÁO QUÂN KHU 4


Tác giả: Báo Quân khu 4
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội