A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Cam Lộ và Hướng Hóa (Quảng Trị): Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ

         Sáng ngày 24/4/2019, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Cam Lộ, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Cam Lộ đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ do Sư đoàn 968 (Quân khu 4) vừa quy tập được trên địa bàn. Tham dự và chỉ đạo buổi lễ về phía Quân khu 4 có đồng chí Đại tá Trịnh Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu; về phía tỉnh Quảng Trị có lãnh đạo HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng đông đảo bà con nhân dân huyện Cam Lộ.

        Trước đó, theo nguồn tin của nhân dân và sự giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền địa phương, Đội quy tập Sư đoàn 968 đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 12 hài cốt liệt sỹ ở khu vực Tây Bắc điểm cao 181 (Bãi Nghĩa trang Trạm phẫu Cây Khế) tại khu rừng cao su Tà Nga thuộc thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ. Trong đó, có 1 hài cốt kèm theo di vật (bút mực kim sinh) khắc tên Trần Hữu Quỳnh, 1 cặp phù hiệu kết hợp trung sĩ, 1 huy hiệu hình lá cờ đỏ sao vàng có số 5-8, 1 huy hiệu hình bông lúa ghi dòng chữ: “…an ninh Tổ quốc”.

Đội quy tập Sư đoàn 968 tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ ở thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ
Lễ truy điệu các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ
Đại tá Trịnh Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng lãnh đạo địa phương tiến hành di quan, an táng các hài cốt liệt sĩ

         * Cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Hướng Hóa cũng đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sỹ do Đội quy tập Đoàn KT-QP 337 vừa quy tập được trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Tham dự buổi lễ có đại biểu Phòng Chính sách Quân khu 4 cùng lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng đông đảo bà con nhân dân huyện Hướng Hóa.

        Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ. Điếu văn tại buổi lễ khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, LLVT, nhân dân huyện Cam Lộ và Hướng Hóa bày tỏ sự tiếc thương và lòng biết ơn vô hạn đối với sự hi sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của quê hương Quảng Trị và các tỉnh thành trên cả nước không tiếc máu xương đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai huyện nguyện hứa sẽ đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức an táng trọng thể tại nghĩa trang liệt sĩ hai huyện.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG - ĐỨC CƯƠNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội