Thứ sáu, 29/03/2024 - 05:53
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tổ chức thành công diễn tập phòng chống bão lụt

Huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tổ chức thành công diễn tập phòng chống bão lụt

Trong hai ngày 30 – 31/7, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã tổ chức thành công diễn tập phòng chống bão lụt năm 2019. Tham gia diễn tập gần 300 người, gồm các lực lượng Ban chỉ huy Phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn huyện, Bộ đội Biên phòng, quân sự, công an và cán bộ, nhân dân xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

 Thực hành sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ ống lũ quét.

 

Tình huống đặt ra do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh Bắc miền Trung gây mưa to liên tục trong nhiều ngày, khiến nước từ thượng nguồn sông Nậm Mộ dâng cao, các khe suối trên địa bàn xã Tà Cạ xẩy ra lũ ống lũ quét. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy Phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, quân sự, công an và cán bộ, nhân dân xã Tà Cạ tham gia sơ tán hơn 150 người dân cùng tài sản, vật nuôi của nhân dân bản Bình Sơn 1 lên khu sơn tán tránh lũ an toàn. Ngay sau khi đến khu vực sơ tán, bà con nhân dân được các lực lượng cấp phát lương thực, thực phẩm và nước uống, đồng thời chủ động tổ chức sơ cứu cho người dân bị thương. Ngoài tổ chức thực binh sơ tán nhân dân, các lực lượng còn tổ chức chằng chống, gia cố và tháo dời nhà cửa của nhân dân có nguy cơ bị lũ cuốn trôi.

 Các lực lượng cấp phát lương thực, nước uống cho nhân dân tại khu sơ tán tránh lũ.

 

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức hiệp đồng chặt chẽ cuộc diễn tập thành công tốt đẹp. Thông qua cuộc diễn tập đã đưa bà con nhân dân và các lực lượng sát gần với thực tế, sẵn sàng đối phó hiệu quả nếu tình huống mưa lũ xảy ra, góp phần giảm thiệu thấp nhất về thiệt hại do mưa lũ trong mùa bão lũ năm 2019 và những năm tiếp theo.

Cuộc diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ban chỉ đạo cuộc diễn tập khen thưởng cho 4 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích trong cuộc diễn tập.

Tin, ảnh: TIẾN QUỐC – LỮ PHÚ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội