A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Huyện Nghi Lộc, diễn tập KVPT năm 2018

Huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018.

Trong 3 ngày từ 5 đến 7 tháng 7 năm 2018, huyện Nghi Lộc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Đây cũng là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Nghệ An tổ chức diễn tập. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập.

Đợt diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nghi Lộc được chia làm 3 giai đoạn đó là chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái SSCĐ , chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Trong quá trình tổ chức diễn tập ở phần vận hành cơ chế, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Đảng ủy Quân sự, Công an đã tổ chức các hội nghị theo đúng trình tự, thể hiện vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành trong thực hiện các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng và sang thời chiến, trong từng tình huống diễn tập. Các hội nghị diễn ra đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, các thành viên tích cực tham gia ý kiến thảo luận, tham mưu, đề xuất biện pháp, phương án sát với các tình huống giả định. Nổi bật trong cuộc diễn tập này là phần thực hành di chuyển sở chỉ huy vào khu căn cứ chiến đấu; thực hiện NĐ số 30 và NĐ 130 của Chính Phủ, huy động tiếp nhận tiểu đoàn dự bị động viên huyện qua trạm và đại đội bộ binh đánh địch đổ bộ đường không.

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc khen thưởng cho 32 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018.

 

Qua gần 3 ngày, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nghi Lộc đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị và được BCĐ diễn tập khu vực phong thủ tỉnh xếp loại giỏi. Đợt diễn tập khu vực phòng thủ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành chính quyền, vai trò tham mưu của quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể, nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu của LLVT huyện.

Tin, ảnh: QUANG DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội