A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh "dàn quân" dập dịch

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường lực lượng giúp địa phương phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm không để dịch lây lan trên diện rộng.

Theo số liệu thống kê, tính đến chiều ngày 19/6/2021, Hà Tĩnh phát hiện có 78 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Toàn tỉnh hiện đang thiết lập 147 điểm cách ly (cấp tỉnh 5, cấp huyện 41, cấp xã 101) và 119 chốt chặn (trong đó, chốt chặn phong tỏa giao thông là 22; chốt chặn phong tỏa phòng, chống dịch là 97).

Tại 147 điểm cách ly y tế trên địa bàn, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 91 cán bộ, chiến sĩ và 301 dân quân của các xã, phường phục vụ hậu cần, an ninh, an toàn khu cách ly. Riêng tại 119 điểm chốt chặn, phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh bố trí 79 cán bộ, chiến sĩ và 350 dân quân phối hợp với các lực lượng ngày đêm làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra, kiểm soát.

Kể từ 12 giờ trưa ngày 18/6/2021, thành phố Hà Tĩnh kết thúc thực hiện Chỉ thị 16 chuyển sang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện các chốt phong tỏa giao thông trên địa bàn thành phố đã được dỡ bỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại; tuy nhiên, 40 chốt kiểm soát phòng, chống dịch và 17 điểm cách ly y tế ở các khu vực thôn, xóm, xã, phường có nguy cơ cao đang được duy trì dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng trong đó có 30 cán bộ, chiến sĩ và 132 dân quân của Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện Can Lộc (Ảnh: Thanh Hoài).

Thực hiện ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các cấp, dù chưa phát hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2, song đến nay, huyện Can Lộc cũng đã bố trí 20 khu cách ly tập trung (cấp huyện 2 điểm và cấp xã 18 điểm), vận hành 5 điểm cách ly tập trung 70 công dân. Tại Thạch Hà, đến ngày 19/6, phát hiện 18 ca bệnh Covid-19; toàn huyện có 40 cơ sở cách ly y tế tập trung, với số lượng người đang thực hiện cách ly là 537 người tại 33 điểm cách ly y tế trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Thạch Hà (Ảnh: Thanh Hoài).

Ghi nhận của phóng viên tại các chốt kiểm soát, khu cách ly tập trung ở các địa phương, thời tiết nắng nóng, khó khăn, vất vả, song các lực lượng làm nhiệm vụ luôn nỗ lực bám chốt 24/24 giờ; bảo đảm phục vụ tận tình, chu đáo, an ninh, an toàn cho khu cách ly công dân, góp phần kiểm soát tốt tình hình, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Nghi Xuân kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh (Ảnh: Văn Tiếp).
Lực lượng quân sự và Công an huyện Nghi Xuân trực tại các chốt chặn phòng, chống dịch (Ảnh: Văn Tiếp).

Theo đoàn cán bộ UBND huyện Nghi Xuân kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Xuân Viên và Cương Gián - đây là hai xã thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 thời gian qua, chúng tôi được Thượng tá Hoàng Xuân Lĩnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Nghi Xuân cho biết: Hiện trên địa bàn huyện có 3 ca nhiễm Covid-19 đã được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Liên quan đến các ca bệnh này, lực lượng chức năng đã truy vết được 89 F1, 1900 F2; trong đó, 89 F1 đều đã cho kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần (dự kiến ngày 19/6, 21 F1 sẽ hoàn thành cách ly y tế, trở về địa phương).

Lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS huyện Nghi Xuân kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh (Ảnh: Văn Tiếp).

Để bảo đảm phục vụ 89 công dân cách ly tập trung, huyện Nghi Xuân đã kích hoạt, đưa vào sử dụng 4 điểm cách ly y tế tập trung tại Thị trấn Xuân An: 42 người; xã Cương Gián: 15 người; khách sạn Hanvet (xã Xuân Thành): 18 người và trường Tiểu học Xuân Viên: 14 người. Ban CHQS huyện Nghi Xuân đã cử 18 cán bộ, chiến sĩ cùng 14 dân quân phối hợp với các lực lượng phục vụ tốt khu cách ly và tham gia 14 điểm chốt chặn phòng, chống dịch.

"Thời điểm này, thời tiết nắng nóng, nguy cơ cháy rừng luôn đe dọa, lại là địa bàn giáp ranh với thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (nơi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp), để bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch, chúng tôi đang duy trì trực 100% quân số, chỉ đạo các lực lượng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, vừa giúp địa phương phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đồng thời chúng tôi luôn sẵn sàng cơ động lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn với quyết tâm bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ" - Thượng tá Hoàng Xuân Lĩnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Nghi Xuân nói.

HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội